Tiêu chuẩn bức xạ điện từ của Việt Nam:

An toàn hơn cả Pháp và Mỹ

TS. Phạm Ngọc Châu, Phó chủ nhiệm Khoa Vệ sinh y học môi trường của Học Viện Quân y cho biết: "Tiêu chuẩn này được chúng tôi ban hành dựa trên đề tài nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam, đồng thời dựa trên tiêu chuẩn của Liên Xô cũ, thiên về hướng an toàn bảo vệ con người. Sau này, Bộ Y tế đã ban hành quy định về an toàn đối với sức khỏe con người trong đó có bức xạ ion hóa và không ion hóa. Vì vậy, tiêu chuẩn này có mức độ bảo vệ con người rất cao, thậm chí cao hơn rất nhiều lần tiêu chuẩn của Mỹ công bố hiện nay".

Khoa Vệ sinh lao động thuộc Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tế cho biết, tiêu chuẩn quốc tế về giới hạn cho phép sóng vô tuyến viễn thông, trong đó có sóng điện thoại di động đối với môi trường lao động (làm việc 8 tiếng) là 10 mW/cm2 (tần số 1GHz- 300 GHz), đây cũng là mức theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3718-82). Tuy nhiên, nếu so với tiêu chuẩn an toàn bức xạ điện từ của Mỹ thì Việt Nam có mức an toàn cao hơn khoảng 10 lần. Theo ông Nguyễn Minh Dân, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ TT&TT), với việc bắt buộc áp dụng TCVN này, giá trị mật độ dòng năng lượng (S) quy định đối với các trạm BTS là 2 W/m2. Giá trị này nghiêm ngặt hơn khi so sánh với các giới hạn của một số tổ chức và một số nước (ước tính đối với các trạm BTS, hoạt động tại tần số 900 MHz): tổ chức ICNIRP là 4,5 W/m2; Mỹ, Nhật là 6 W/m2; Anh là 32 W/m2.

100% điểm "nóng" đều có mức độ an toàn rất cao

Tại một số điểm "nóng" có khiếu kiện của người dân trong thời gian vừa qua, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường đã tiến hành đo để kiểm tra mức độ an toàn của sóng điện từ có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay không. Cụ thể trạm BTS của Viettel tại nhà số 21 ngõ 52 phố Quan Nhân (Cầu Giấy, Hà Nội) có chỉ số đo là 0-0,2 Microwatt/cm2, tại Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đo cạnh trạm BTS của Viettel trên sân thượng khu liên hệ thể thao Mỹ Đình; đo trong khu vực liên hiệp thể thao Mỹ Đình (buồng máy biến áp thiết bị điện ở tầng 4, cầu thang, hành lang, đường đi lại...) và có kết quả đo là 0- 1,04 Microwatt/cm2. Tiếp đó trạm BTS của Viettel tại Trụ sở Báo Hà Tây cho kết quả là 0-0,5 Microwatt/cm2 và tại Học viện Quân y cho kết quả là 0-0,7 Microwatt/cm2. Kết quả đo tại 70 Đại An (Đại Mỗ, Hà Tây) có kết quả là 0-1,3 Microwatt/cm2, kết quả này cho thấy sóng điện từ ở khu vực này nhỏ hơn tới 2000 lần mức độ cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2005 2W/m2 hay 200 Microwatt/cm2. Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường khẳng định, từ môi trường lao động và các tài liệu của nước ngoài thông tin về ngưỡng gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của sóng điện thoại di động được xác định là 7 Microwatt/cm2 trở lên.

Ngày 16/4/2007, Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT (Bộ TT&TT) cũng tiến hành đo kiểm trạm BTS của Hanoi Telecom tại Trung tâm Văn hóa Việt - Nga có chỉ số đo là 0,0917-0,5821 V/m, trong khi đó theo tiêu chuẩn cho phép TCVN 3718-1:2005 là 27,5 V/m. Vụ Khoa học Công nghệ (BộTT&TT) cho biết, với kết quả kiểm định từ 1/1/2007 đến nay, Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT đã cấp giấy chứng nhận cho gần 3000 trạm thu phát sóng thông tin di động ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, có nghĩa tất cả các trạm này không gây ra mức phơi nhiễm vượt mức giới hạn cho phép 2 W/m2 (hoặc 27,5 V/m) trong khu vực có dân cư sinh sống, đi lại xung quanh trạm phát sóng.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 78 ra ngày 29/8/2008