Gói thầu XL9 thuộc dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) được khởi công từ cuối năm 2022 gồm thi công xây dựng 1 hầm chui mặt cắt ngang 9m (2 làn xe) có tổng chiều dài 600m cùng các hạng mục đường, vỉa hè, thoát nước.

Phần vỉa hè công viên Hoàng Văn Thụ (bên trái tuyến Phan Thúc Duyện) đã được quây tôn để phục vụ thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hòa hơn 4.800 tỷ đồng

Để có mặt bằng thi công gói thầu này, từ cuối tháng 2, phía nhà thầu đã huy động nhân lực và phương tiện cơ giới đến hiện trường để giải tỏa mặt bằng. Trong đó, phạm vi cầu bộ hành bắc qua đường Phan Thúc Duyện nối khu A và B công viên Hoàng Văn Thụ buộc phải tháo dỡ.

Cầu bộ hành này có kết cấu gồm hai trụ bê tông cốt thép có lối thang bộ cao gần 5m, phần dầm cầu bằng thép dài 20m, rộng hơn 3m cùng hệ thống lan can trang trí bằng sắt hai bên.

Hiện nay, phần dầm cầu và lan can đã được tháo dỡ. Các công nhân đang sử dụng xe cơ giới chuyên dụng để phá bỏ hai trụ của cầu, tiến độ hoàn thành vào cuối tuần này.

Phần dầm cầu bộ hành qua đường Phan Thúc Duyện đã được tháo dỡ

Hạng mục trụ cầu đi bộ bằng kết cấu bê tông, cốt theo đang được phá bỏ

Theo Sở GTVT TP.HCM, việc phá dỡ cây cầu trên là bắt buộc nhằm phục vụ thi công tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà. Sau khi các hạng mục tại khu vực này hoàn thành, cầu sẽ được xây lại để đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi qua đường và ra vào công viên.

Hồi cuối tháng 12/2022, TP.HCM ‘bấm nút’ triển khai dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa với tổng mức đầu tư 4.848 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) được TP.HCM giao làm chủ đầu tư.

Dự án này sẽ kết nối trực tiếp với Nhà ga T3 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với điểm đầu tại vị trí giao đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại vị trí giao đường C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh với tổng chiều dài hơn 4km.

Trên tuyến có hạng mục cầu vượt tại khu vực trước Nhà ga T3 với tổng chiều dài 988m, mặt cắt ngang 17m (4 làn xe) và 2 hầm chui tại nút giao đường Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và tại nút giao đường Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Qúy.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2024 để kết nối trực tiếp giao thông, phục vụ Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, dự án còn tạo ra một tuyến đường mới song hành và giảm tải cho các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh hiện hữu, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Tân Sơn Nhất.