
Kết quả ban đầu của cuộc tổng kiểm tra thị trường đồ chơi trên cả nước của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ) dịp Tết thiếu nhi 1/6 phát hiện khá nhiều sai phạm. Đặc biệt, các loại đồ chơi kinh dị, đồ chơi bạo lực vẫn được bán lét lún hoặc bán khi không có lực lượng chức năng kiểm tra. Điều đáng nói là cung cầu thị trường vẫn "gặp nhau" vì nhiều phụ huynh biết có hại vẫn mua cho con.
Tràn lan đồ chơi không hợp chuẩn
Qua khảo sát tại các tuyến phố chuyên bán đồ chơi trẻ em tại địa bàn Hà Nội như Lương Văn Can, Chả Cá, Hàng Mã, Cầu Giấy... đồ chơi ngoại nhập, không có tem phụ, không dán nhãn hợp quy CR đang được bán tràn làn. Đang được bày bán nhiều nhất các loại rôbốt, ôtô, siêu nhân, búp bê... đầy đủ màu sắc, giá cả giao động từ 20.000 đến trên 200.000 đồng/sản phẩm. Thoạt nhìn, thị trường đồ chơi năm nay chưa thấy có sản phẩm kinh dị. Tuy nhiên, trong vai một khách hàng đi mua đồ chơi cho con, tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ chơi trên phố Chả Cá hỏi: "Chị ơi, có mấy loại mặt nạ nhìn ghê ghê tý không, con trai em thích cảm giác mạnh?". "Em thích loại gì?". "Chị có gì hay thì giới thiệu cho em"; "Súng bắn đạn kêu như thật, mã tấu, dao, kiếm, mặt nạ ma trơi, đầu lâu xương chéo". "Toàn đồ bọn con trai thích, sao chị không bày ra cho dễ nhìn?". "Ối giời, công an, quản lý thị trường đợt này làm gắt ai dám bày. Ai hỏi thì bán thôi"...
![]() |
Anh Trần Bình (phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm) đưa con trai đi mua đồng hồ Benten và bộ rôbôt Anh hùng trái đất trên phố Hàng Mã phân trần: "Con trai tôi xem phim Ben10 và "Anh hùng trái đất" nên cứ đòi bố mẹ mua mãi. Đi học được điểm 10 về cứ yêu cầu bố mẹ thưởng cho rôbôt nên hôm nay gần ngày Tết thiếu nhi tôi chiều cháu. Biết chất liệu nhựa không tốt nhưng nó không đồng ý mua thứ khác. Những trò như lắp ghép hình bằng gỗ của Việt Nam thì khá cũ và nhàm chán. Còn những bộ đồ chơi an toàn đắt tiền thì vợ chồng tôi lại không có khả năng".
Chị Hà Thị Hồng (phố Cầu Giấy) bày tỏ: "Nghe quảng cáo tôi cũng định đi mua cho con bộ đồ chơi an toàn nhân ngày 1/6 nhưng nó quá đắt. Một bộ đồ lắp ghép Lego do Đan Mạch sản xuất có giá gần 1,5 triệu đồng. Điều kiện kinh tế của tôi không cho phép đành để con chịu thiệt vậy".
Phát hiện nhiều sai phạm
Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học - Công nghệ), hiện Cục này đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở các địa phương tiến hành kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em đồng bộ trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam dịp Tết thiếu nhi 1/6. Dịp cuối tháng 5 vừa qua, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã tiến hành khảo sát và kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Qua kiểm tra phát hiện 4 cơ sở kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm có nhiều mẫu đồ chơi có dán tem hợp chuẩn nhưng không có hồ sơ chứng nhận hợp quy. Đoàn kiểm tra đã lấy ngẫu nhiên 13 mẫu đồ chơi trẻ em tại 4 cơ sở kinh doanh với các chủng loại như nhựa, gỗ và kim loại để kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, kết quả kiểm định thì đến thời điểm hiện tại vẫn phải chờ".
Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Lào Cai) báo cáo sơ bộ về Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Chi cục đã phát hiện khá nhiều sai phạm về nguồn gốc xuất xứ đồ chơi. Chi cục này đã yêu cầu các cơ sở chấm dứt việc kinh doanh các loại hàng hóa không được gắn dấu hợp quy CR, không có nhãn hoặc có nhãn không đúng quy định; Chỉ được phép kinh doanh các loại hàng hóa đồ chơi trẻ em đã được kiểm soát chất lượng (có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được gắn dấu hợp quy CR, có nhãn có đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.
Tại thị trường Hà Nội, quận Hoàn Kiếm là địa bàn được kiểm tra ráo riết nhất do tập trung nhiều khu vực bán đồ chơi trẻ em. Ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: "Thị trường vẫn tồn tại nhiều sai phạm: nhiều hàng Trung Quốc không có tem hợp chuẩn, hoặc dán nhưng không đạt yêu cầu, đồ chơi nhập khẩu nhưng không có hóa đơn, chứng từ... Trong đợt kiểm tra này thị trường chưa thấy bày bán đồ chơi kinh dị, rùng rợn như những năm trước. Hiện chúng tôi đang tiến hành kiểm tra ráo riết nhằm hạn chế tối đa đồ chơi bạo lực, đồ chơi thiếu an toàn bày bán trên thị trường".
Tuy nhiên, trên thực tế các loại đồ chơi bạo lực vẫn được bày bán khi không có lực lượng chức năng kiểm tra thị trường hoặc bán lén lút. Trong tháng 5/2012, Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra và tịch thu hàng trăm đồ chơi bạo lực gồm kiếm, súng, dao tại phố Chả Cá. Cũng trong tháng 5, Đội số 2 đã kiểm tra và tịch thu 90 thùng đồ chơi nhập lậu tại cửa hàng số 15 phố Cao Thắng...
| Theo ông Nguyễn Viết Tịnh, Chánh Văn
phòng, Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, do cung
cầu vẫn "gặp nhau" nên đồ chơi không nguồn gốc xuất xứ, không an toàn
vẫn có chỗ đứng trên thị trường. Bố mẹ nhiều khi biết không tốt vẫn
chiều mua theo ý thích của con cái. Chế tài xử phạt quá nhẹ, theo Nghị
định 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại, vi phạm nhãn mác hàng hóa bị phạt từ 50.000 đến
200.000 đồng và mức cao nhất là 10 triệu đồng nhưng điều kiện là số
lượng vi phạm trị giá đến 100.000.000 đồng. Mức phạt này quá nhẹ không
đủ sức răn đe, nếu làm nhưng không kiên quyết triệt để thì vi phạm sẽ
càng tăng. |
(Theo GiadinhNet)
