Bộ sưu tập các tác phẩm bằng gốm
được cho là "bị lãng quên" của danh họa Picasso vừa được triển lãm tại
Uzbekistan. Các chuyên gia nghệ thuật cho biết không có gì phải nghi ngờ về việc những tác phẩm gốm này là
thật.
Ngoài vẽ tranh, Picasso đã làm ra
khoảng 2000 tác phẩm gốm trong khoảng thời gian từ tháng 10/1947 đến mùa Thu năm
1948.
Những tác phẩm này gần như "bị mất tích" trong suốt 4 thập kỷ qua. Không ai nhìn thấy chúng cho tới khi xuất hiện tại một cuộc triển lãm ở Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Staff at Tashkent.
Có tổng cộng 12 tác phẩm gốm với những hình vẽ của Picasso được giới thiệu lần này. Các nhà tổ chức cho biết chúng lần đầu được giới thiệu tại Tashkent từ những năm 1960 và sau đó được lưu giữ trong kho.
Không ai hiểu lý do tại sao bộ sưu tập đặc biệt này bị "ém" lâu như vậy mới được giới thiệu trở lại cho công chúng. Một giả thuyết được đưa ra là người ta đã quên mất sự tồn tại của nó.
Bộ sưu tập này từng thuộc sở hữu
của họa sĩ người Pháp Fernand Leger, một trong những người bạn thân của Picasso.
Khi ông Leger qua đời năm 1955, vợ ông - bà Nadya Leger đã
quyết định hiến các tác phẩm gốm vô giá này cho các bảo tàng thuộc Liên Xô cũ.
Uzbekistan vốn nổi tiếng với
ngành sản xuất gốm sứ với những bộ sưu tập danh tiếng. Rất nhiều tác phẩm gốm sứ
vô giá của Nga đã được lưu giữ tại nước này trong suốt thời gian diễn ra Thế
chiến II.
Linh Anh - Theo BBC