- Trong quá trình thi công ép cọc thủy lực tại công trình, ông chủ dàn máy ép cọc không tính toán đến khả năng chịu lực của khung dàn thép đỡ dẫn đến xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng của 3 người.

 

Ngày 15/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP.HCM).

 

Theo cáo trạng, tháng 6/2010, Công ty TNHH Juki Việt Nam (100% của nước ngoài) tiến hành ký kết hợp đồng giao thầu cho Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại Chánh Phúc làm đơn vị thi công công trình xây dựng nhà máy Juki 4, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: VTC)
Để thi công nền móng công trình, Công ty Cổ phần xây lắp thương mại Chánh Phúc đã thuê khoán cho tổ máy ép cọc của Trần Nguyên (39 tuổi, TP.HCM) tiến hành ép cọc móng. Sau khi cán bộ quản lý của Công ty Chánh Phúc kiểm tra hồ sơ dàn máy ép nhận thấy mọi thông số kỹ thuật của máy được xác định hợp lệ nên chấp nhận cho phép Nguyên đưa vào sử dụng.

 

Tuy nhiên, khi đưa dàn máy vào sử dụng, bị cáo Nguyên đã không tính toán đến khả năng chịu lực của khung dàn thép đỡ, để công nhân chất tải vượt ngưỡng chịu lực của khung dàn thép đỡ và gây ra sự biến dạng các thanh thép đỡ.

Sáng 20/7/2010, trong lúc dàn máy ép cọc ngưng hoạt động, do các khối bê tông trên dàn thép đỡ quá tải nên đã đổ xuống, kéo theo anh Nguyễn Chí Đông (SN 1989) đang đứng trên các khối bê tông rơi xuống đất. Các khối bê tông tiếp tục rơi xuống, đè lên anh Phạm Văn Hoàng (SN 1968) Nguyễn Hồng Việt (SN 1987). Vụ tai nạn làm 3 công nhân trên tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Nguyên thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm. Sau khi xảy ra vụ án, bị cáo và phía công ty Chánh Phúc đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân, phía gia đình nạn nhân cũng làm đơn bãi nại. Do vậy, Hội đồng xét xử nhận định cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

 

Từ đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên mức án 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động”.

 

M.Phượng