- Trước những thông tin về cúm A/H5N1, cúm A/H1N1 trở lại mạnh mẽ và H7N9 đang hoành hành tại Trung Quốc khiến nhiều người chết, nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam cao, nhiều người dân lo lắng đã đổ xô đến bệnh viện khám khi có những dấu hiệu như ho, sốt.

>>Bệnh nhân đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 tại TP.HCM
>>Xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1 có tới 51 người
>>Thông tin về cô gái nhiễm cúm A/H5N1

Mỗi ngày trên 100 bệnh nhân

Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khoảng gần 2 tuần nay, do lo ngại mắc bệnh cúm, số người đến khám khi có những biểu hiện như ho, sốt cao, … tăng hơn hẳn. Mỗi ngày trung bình bệnh viện tiếp nhận 100-120 bệnh nhân nghi mắc cúm đến khám.

{keywords}

Người dân đợi đến lượt khám tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ (Ảnh: C.Q)

Sau khi khám và sàng lọc, kết quả cho thấy phần lớn bệnh nhân bị ho, sốt do viêm họng, viêm phổi chứ không phải do cúm gây nên.

Ngoài ra, mỗi ngày bệnh viện phát hiện khoảng 4-5 bệnh nhân cúm và chủ yếu là thể nhẹ, vừa, không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện bệnh viện còn 3 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 biến chứng phải thở máy, trong đó có 1 trường hợp rất nặng do đã chữa trị trên 2 tuần”, ông Kính cho hay.

Trong thời gian qua, cúm A/H1N1 quay trở lại mạnh mẽ với một vài chùm ca bệnh lớn. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, kết quả giám sát trọng điểm cúm Quốc gia cho thấy tỷ lệ virus cúm A/H1N1 đại dịch trong số các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm có xu hướng gia tăng, chiếm tới 46% các trường hợp xét nghiệm dương tính với cúm (trong khi đó, năm 2012, tỷ lệ này chỉ dưới 5%).

Dù có gia tăng đột biến sự lưu hành của virus cúm A/H1N1 và gây ra nhiều chùm ca bệnh (với 3 người đã tử vong), song Bộ Y tế khẳng định cúm A/H1N1 đã lưu hành như cúm mùa và diễn biến trên chưa có gì đáng lo ngại.

Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay: “Gia đình cúm mùa theo quy luật cứ thay nhau luân chuyển, phân tuýp này trội nên, tuýp khác lại giảm đi. Vì thế, sự tăng lên của cúm A/H1N1 lúc này cũng không có gì bất thường”.

Với chùm ca bệnh cúm A/H1N1 tại Lào Cai, ông Nông Tiến Cương, GĐ Sở Y tế Lào Cai cho biết, đã khống chế được tình hình, không còn ca mắc mới từ 3/5 đến nay. Các trường hợp nhiễm bệnh đều tiến triển tốt và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới, sau đó tiếp tục được theo dõi trong cộng đồng.

Không tự ý dùng tamifflu

Theo Cục Y tế dự phòng, với cúm A/H1N1 đã có vắc-xin phòng bệnh. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả.

{keywords}

Người dân cần đeo khẩu trang khi ở trong môi trường có nguy cơ lây bệnh (Ảnh: C.Q)

Đặc biệt, Cục này lưu ý người dân không tự ý dùng tamiflu nếu không có chỉ định của bác sỹ. Hiện nay, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 1,6-1,8 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Tamiflu là thuốc chữa cúm H1N1 chứ không phải là thuốc đặc hiệu cho virut cúm H5N1, H7N9 và các cúm mùa thông thường khác. Vì vậy, nếu dùng thuốc này bừa bãi thì sẽ xuất hiện tình trạng kháng thuốc.

Ngoài ra, các biện pháp tự phòng bệnh của người dân là yếu tố quan trọng để hạn chế dịch lây lan.

Theo đó, người dân cần rửa tay bằng xà phòng, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Khi tiếp xúc nơi đông người, nơi xảy ra dịch, với người mắc bệnh hô hấp cấp tính nên đeo khẩu trang,... Ông Nguyễn Văn Kính, GĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, người dân không nên quá hoang mang và đổ xô đi khám, xét nghiệm. Tuy nhiên, có những trường hợp đã diễn biến nặng, thậm chí tử vong do phát hiện muộn, vì thế người dân cũng không nên chủ quan.

Khi có biểu hiện cúm cần tự cách ly, đến viện khám để được tư vấn. Nhiều trường hợp không cần xét nghiệm mà chỉ cần căn cứ vào các yếu tố dịch tễ, triệu chứng lâm sàng để có thể đưa ra hướng dẫn thích hợp”, ông Kính cho hay.

Nguy cơ lây dịch cúm từ trứng và gia cầm “siêu rẻ”

Ngày 28/4 vừa qua, Công an huyện Tiên Lãng - Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 38.000 trứng gà nhập lậu không có giấy kiểm dịch với giá siêu rẻ, chỉ 476 đồng/quả. Số trứng này được đựng trong 90 thùng carton ghi toàn chữ Trung Quốc. Theo lời khai của chủ hàng, trứng được mua ở TP Móng Cái - Quảng Ninh với giá 200.000 đồng/thùng và đưa về Thái Bình tiêu thụ.

Ngoài ra, trên các chợ bán lẻ hiện nay ở Hà Nội vẫn xuất hiện những loại gia cầm đã được làm sạch với giá chỉ 40.000 đồng/con.

Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc đều có thể mang mầm bệnh. Về nguyên tắc khi phát hiện các sản phẩm này thì phải bị thu hồi, tiêu hủy.

"Các sản phẩm này nếu được nấu chín thì virus sẽ bị tiêu diệt nhưng trong quá trình vận chuyển, bảo quản và chế biến thì nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu đó là sản phẩm nhiễm virus cúm có nguồn gốc từ gia cầm như cúm A/H7N9, A/H5N1", ông Phu nói.

Cẩm Quyên