Nhắn tin dọa dẫm đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý, Nguyễn Văn Chung đã đe dọa sẽ tung clip khỏa thân của cô gái trẻ lên mạng.
Ngày 9/4, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn
Văn Chung (SN 1993, trú ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi tống tình
một nữ sinh 18 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, Chung từng là nhân viên tại xưởng gỗ của một gia đình ở
xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, hắn đã nghỉ việc.
Trong làm việc tại đây, Chung quen biết và có số điện thoại của P.T.H. (SN 1996, là con gái của chủ xưởng gỗ trên). Ngày 3/4, Chung nhắn tin cho H. gạ gẫm quan hệ tình dục.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Văn Chung (Ảnh: An ninh thủ đô) |
Để đe dọa cô gái trẻ, Chung nhắn: “Anh đã có clip quay trộm
em đang tắm không mặc quần áo, nếu không cho anh quan hệ tình dục, anh sẽ tung
clip này lên mạng và cho những người trong gia đình em xem”.
Quá hoảng sợ, sau đó 3 ngày, ngày 6/4, H. cùng bố mẹ đã lên cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an huyện Gia Lâm để trình báo sự việc.
Để đánh lạc hướng, H. giả chấp nhận yêu cầu của Chung và mong muốn Chung phải
cho xem clip "nóng" trên. Chung hẹn thời gian rồi đến thuê phòng 202 của một nhà
nghỉ tại xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để gặp cô gái trẻ. Khi vừa gặp H. thì Chung bị
Công an huyện Gia Lâm bắt giữ.
Ngày 9/4, Công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam, cũng cho biết, cơ quan này vừa bắt
khẩn cấp Nguyễn Thanh Hiếu (20 tuổi) và Lương Văn Bình (19 tuổi, cùng trú xã
Điện Minh, huyện Điện Bàn) về hành vi hiếp dâm.
Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 7/4, Hiếu và Bình đến quán cà phê Giáng Ngọc (xã Điện An) và hẹn với T.T.N.P. (17 tuổi, nhân viên của quán) đi chơi. Đến 21 giờ thì cả 3 mua rượu mồi và chở nhau đến cánh đồng thuộc thôn Uất Lũy (xã Điện Minh) tổ chức nhậu. Tại đây, P. bị ép uống rượu và bị say.
Khoảng một giờ sau, Hiếu và Bình thay nhau cưỡng hiếp P. mặc
cho nạn nhân van xin. Sau đó, Hiếu và Bình chở P. trở lại quán cà phê rồi về
nhà.
L.Lam (tổng hợp)
