20h20: Một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đang dùng kỹ thuật cứu hộ ở tầng sâu để đưa thi thể bé trai Hạo Nam lên.

19h30: Trao đổi với PV VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, bé Hạo Nam kẹt ở đoạn ống trụ thứ ba. Lực lượng cứu hộ không kéo đoạn ống trụ thứ ba mà dùng biện pháp kỹ thuật đưa bé Hạo Nam lên để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

"Chúng tôi đang cố gắng, trong đêm nay sẽ đưa bé trai lên”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

18h15: Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp cận trụ thứ 3 và dùng kỹ thuật cứu hộ ở tầng sâu để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Đoạn ống trụ bê tông thứ hai được đưa lên

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cũng đang có mặt tại hiện trường.

Đến 18h, đoạn ống trụ bê tông thứ hai dài 12m được kéo lên. Lực lượng chức năng dùng cần cẩu để đưa đoạn ống trụ bê tông này sang bãi đất bên cạnh. Trong buổi chiều, một số máy móc cứu hộ đã được đưa ra khỏi hiện trường. 

Hiện trường cứu hộ 

Trước đó, trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Tại đây, bé Hạo Nam không may rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. 

Đến tối 4/1, Phó Chủ tịch Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin, bé trai Hạo Nam đã tử vong, sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.