![]() |
Theo số liệu từ Cục Viễn thông hiện đã có 14 model đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 thực hiện công bố hợp quy, tuy nhiên số lượng đầu thu số chính hãng mặt trên thị trường lại rất ít. Riêng công ty AVG đã làm thủ tục công bố hợp quy với 5 sản phẩm đầu thu số, nhưng đầu thu của AVG được bán kèm với gói dịch vụ truyền hình nên thực tế sẽ không có đầu thu số DVB-T2 thu sóng quảng bá của AVG trên thị trường.
Tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam là nơi sẽ thực hiện số hóa truyền hình đầu tiên, theo dự kiến sẽ bắt đầu tắt sóng kênh truyền hình analog đầu tiên từ 1/7/2015 và chính thức ngừng phát sóng tất cả các kênh truyền hình analog từ 31/10/2015, chính thức hoàn thành số hóa truyền hình. Đến nay thị trường Đà Nẵng đã có 3 model đầu thu số chính hãng do VTVbroadcom, Hùng Việt và Nam Thành Nhất cung cấp.
Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, thời điểm trước Tết, tại Đà Nẵng và Quảng Nam số lượng đầu thu số chính hãng bán ra rất tốt. Có doanh nghiệp nhập khẩu và công bố hợp quy đầy đủ bình quân mỗi tuần bán ra hàng nghìn chiếc, có tháng nhiều nhất lên đến 50.000 chiếc. Tuy nhiên, gần đây theo phản ánh của các doanh nghiệp, dấu hiệu bán đầu thu số ra thị trường bị chững lại.
Đại diện Công ty Hùng Việt cũng cho biết, sau Tết đầu thu số của công ty này tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã bán chậm lại, bình quân mỗi tháng giảm từ 20% - 30% so với trước Tết. Nguyên nhân do những người có nhu cầu đã tập trung mua sắm từ trước Tết, một lý do quan trọng khác là sau Tết hàng lậu (hàng chưa có chứng nhận hợp quy và dán nhãn theo quy định của Bộ TT&TT – PV) tràn vào với số lượng lớn. Hàng lậu bán giá rẻ hơn từ 100.000 – 200.000 đồng/đầu thu nên đã hấp dẫn người mua, khiến hàng chính hãng bán bị cạnh tranh.
Một số đại lý bán đầu thu số ở Đà Nẵng cũng cho ICTnews biết, từ sau Tết trở lại đây đầu thu số DVB-T2 chính hãng bán ra bị giảm tới 50% so với tháng giáp Tết. Mà nguyên nhân chủ yếu là do bị hàng nhập lậu cạnh tranh, đồng thời nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân sau Tết cũng giảm đi nhiều.
Tuy nhiên, ông Hoan cũng chia sẻ, tình hình mua sắm có dấu hiệu chậm lại là điều phù hợp với quy luật khi chuyển đổi từ truyền hình analog sang số. Theo kinh nghiệm triển khai số hóa truyền hình ở nhiều nước trên thế giới, kể cả ở châu Âu, số đông người dân thường đi mua đầu thu vào phút cuối (tức là gần đến ngày tắt sóng analog mới đi mua). Do đó, các doanh nghiệp cung cấp đầu thu cũng không nên quá lo lắng. Ông Hoan cho rằng, đây là tâm lý chung của nhiều người dân, nhà nước không thể dùng mệnh lệnh hành chính để yêu cầu người dân mua sớm được.
Ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cần yêu cầu VTV, VTC cần sử dụng nguồn lực chuyên biệt để sản xuất nội dung dành riêng cho truyền hình số mặt đất, khuyến khích người dân tự mua đầu thu, giảm sự hỗ trợ của nhà nước.
Một số ý kiến khác cũng ủng hộ quan điểm này khi cho rằng, các đài truyền hình trong đó chủ lực là VTV cần sản xuất những nội dung hấp dẫn chỉ phát sóng riêng trên hệ thống truyền hình số mặt đất. Như vậy sau ngày 1/7/2015 khi bắt đầu ngắt sóng dần dần các kênh analog theo lộ trình, người dân sẽ tìm mua sắm đầu thu để xem được nội dung hấp dẫn trên truyền hình số. Nội dung hấp dẫn chính là động lực để kích cầu người dân tự mua sắm đầu thu số, giảm sự hỗ trợ của nhà nước cũng như để lộ trình số hóa truyền hình triển khai đúng kế hoạch,
