Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, ngày 8/12, lãnh đạo Ban Quản lý đã có buổi làm việc với đại diện Cục Kinh tế và công thương vùng Kyushu, Nhật Bản (METI Kyushu) do ông Shigemi Tanigawa làm Trưởng đoàn tại Khu kỹ nghệ Việt Nhật (ViePan Techno Park), Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Tại buổi làm việc, ông Shigemi Tanigawa đã giới thiệu về vùng kinh tế Kyushu với các thế mạnh trong sản xuất công nghiệp về ô tô, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xử lý ô nhiễm, năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời,…Vùng Kyushu có hệ thống và tập hợp nhiều doanh nghiệp phụ trợ, là nền tảng và cung ứng các sản phẩm hỗ trợ cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Cục Kinh tế và công thương Kyushu phối hợp với Hiệp hội kinh tế Kyushu có kế hoạch tổ chức một đoàn doanh nghiệp của vùng đếnTP.HCM vào cuối tháng 2/2016 để nắm bắt các cơ hội đầu tư, đồng thời sẽ tổ chức một buổi kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Nhật Bản vùng Kyushu và doanh nghiệp Việt Nam.

Thay mặt HEPZA, Phó Trưởng ban Quản lý Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đã giới thiệu cho đoàn về môi trường đầu tư của TP.HCM, các chính sách ưu đãi cũng như khả năng tiếp nhận nhà đầu tư vào các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố. HEPZA cam kết luôn tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM.

Trao đổi trong buổi làm việc, Tổng giám đốc Khu kỹ nghệ Việt Nhật Jinjiro Kimura đã giới thiệu cho Đoàn công tác về Khu kỹ nghệ Việt - Nhật tại khu công nghiệp Hiệp Phước, dành riêng để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Tại đây, các nhà đầu tư sẽ được cung ứng dịch vụ “trọn gói” từ nhà xưởng, nghiệp vụ quản lý đến thủ tục pháp lý theo yêu cầu nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất giúp nhà đầu tư yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất. Đại diện Khu công nghiệp Hiệp Phước cũng giới thiệu về Phân khu công nghiệp hỗ trợ Hiệp Phước 80ha, đây sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Khu công nghiệp Hiệp Phước đã chuẩn bị sẵn quỹ đất và quỹ nhà xưởng để sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất.

Các bên thống nhất cùng hỗ trợ và phối hợp với nhau để công tác kết nối giao thương và hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp vùng Kyushu, Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam tại TP.HCM thành công và đạt hiệu quả cao.