Trong quý vừa qua, VLA ghi nhận doanh thu thuần chỉ gần 1,4 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Do kinh doanh dưới giá vốn cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty dạy làm giàu này âm 5,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 53 triệu đồng. Đây là quý thứ ba liên tiếp VLA báo lỗ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lỗ sau thuế gần 6,9 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền cũng sụt giảm so với đầu năm, từ 20 tỷ đồng xuống còn 6,2 tỷ đồng.

Theo VLA, quý II/2024 kém khả quan là do kinh tế khó khăn, dẫn đến số lượng học viên tham gia giảm đáng kể.

VLA được giới đầu tư biết đến là doanh nghiệp chuyên đào tạo các khóa học để đầu tư và phát triển bản thân. Diễn giả chính là ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT.

Báo cáo thường niên năm 2023 cho thấy, công ty này đã tổ chức nhiều khóa đào tạo như chiến lược đầu tư bất động sản; trí tuệ 5.0; bí quyết huy động vốn hiệu quả; trí tuệ doanh nghiệp...

Ông Tiến tự giới thiệu là chuyên gia đào tạo bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam, đào tạo tổng cộng hơn 200.000 học viên kể từ năm 2012 đến nay. Các khóa học của ông có miễn phí và trả phí, trong đó khóa thu phí có giá lên đến 180 triệu đồng.

Thực tế, doanh nghiệp này không mấy thành công trong hoạt động đầu tư. Công ty này từng mua 1 khách sạn tại Quảng Ninh giá trị 18 tỷ đồng vào năm 2022. Mục đích chính là sử dụng 1 phần làm văn phòng đại diện, ngoài ra vẫn duy trì các hạng mục kinh doanh chính như nhà hàng, khách sạn.

Tuy nhiên, do khó khăn trong quá trình chuyển đổi quyền sở hữu tài sản và ảnh hưởng của nền kinh tế, doanh nghiệp đã phải thanh lý hợp đồng.

Giai đoạn 2010-2019, VLA đạt doanh số từ 7-13 tỷ đồng/năm, lợi nhuận dao động từ 1,1-3,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VLA từng gây chú ý khi năm 2022 đã có loạt phiên tăng, đẩy giá cổ phiếu từ 30.000 đồng/cp lên gần 90.000 đồng/cp - mức cao lịch sử.

Hiện cổ phiếu VLA chỉ còn ở vùng 14.000-15.000 đồng/cp.