![]() |
K+ muốn hợp tác với đài khác để phát triển truyền hình OTT
Tính đến thời điểm này, nhiều hãng truyền hình trả tiền đều đã có ứng dụng truyền hình OTT (Over The Top). Điểm mặt trên hai kho ứng dụng của Google và Apple cho thấy, VTVcab có VTV Plus, VTC có VTC Play, FPT có FPT Play, MyTV có MyTV Net. Một lãnh đạo của SCTV cho ICTnews biết, SCTV đã thử nghiệm thành công truyền hình OTT và sắp tới sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình OTT và VOD tới người dùng.
Hiện chỉ có K+, HCATV và HCTV chưa tính đến chuyện cung cấp truyền hình OTT. Theo ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc K+, truyền hình OTT là một xu hướng tất yếu, K+ cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, K+ là liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và chỉ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh. Do đó, nếu muốn mở rộng sang truyền hình OTT thì cần được sự chấp thuận của đối tác trong liên doanh và phải xin được giấy phép do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp.
Ông Liết cho biết thêm, K+ rất quan tâm đến ứng dụng công nghệ mới và sẵn sàng hợp tác với các đối tác khác để đưa các nội dung truyền hình do K+ sở hữu cung cấp bằng giao thức OTT cho người dùng.
Thu phí vẫn mang tính thử nghiệm là chính
Khác với các ứng dụng OTT "lậu đang được cung cấp khá phổ biến, trên nền tảng công nghệ OTT chính thống, các ứng dụng xem truyền hình cho phép nhận biết thiết bị người xem đang sử dụng để lựa chọn luồng tín hiệu và độ phân giải phù hợp, giúp khán giả được xem truyền hình với chất lượng tốt nhất trên tất cả các thiết bị dù di chuyển đến bất kỳ đâu. Hiện nay các ứng dụng truyền hình OTT đã phủ sóng trên toàn hệ thống màn hình dùng iOS, Adroid và Windows Phone, trên mọi màn hình như điện thoại, máy tính bảng, PC, Laptop, Android TV Box hay SmartTV. Chỉ cần tải ứng dụng này trong các Apps và kết nối Internet thì tất cả các màn hình đều có thể trở thành tivi.
Tất cả các nhà cung cấp ứng dụng truyền hình OTT ở Việt Nam khi được hỏi đều cho rằng, OTT là một xu hướng phát triển nhưng mô hình kinh doanh lại chưa rõ ràng. Cho nên trước mắt các nhà cung cấp dịch vụ này mới chỉ ở giai đoạn tạo ra một tập khách hàng lớn, sau đó lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp chi phí. Chưa có doanh nghiệp nào tính đến chuyện sẽ thu được lợi nhuận từ OTT ở thời điểm này và cho rằng, truyền hình OTT chính thống rất khó khăn vì vừa phải cạnh tranh với truyền hình OTT lậu và vừa phải chạy đua với các mạng xã hội.
VTV Plus đi tiên phong thử nghiệm thu phí từ 1/7/2013. VTV Plus đưa ra cách tính phí rất linh hoạt cho người sử dụng,trả theo thuê bao tháng, thuê bao tuần, thậm chí là thuê bao ngày hoặc trả phí xem từng nội dung. Nếu tính theo thuê bao tháng giao động khoảng từ 30.000 – 40.000 đồng. Tuy nhiên, ông Phạm Anh Chiến, Tổng giám đốc Medianet (đơn vị hợp tác với VTVcab cung cấp dịch vụ VTV Plus) cho biết, số lượng tài khoản đăng ký lên tới vài triệu, nhưng trong số các tài khoản đăng ký số lượng người xem trả phí rất ít.
Đã hơn 10 tháng thử nghiệm thu phí, nhưng theo ông Chiến, do truyền hình OTT lậu đầy rẫy trên mạng, cùng với thói quen xem miễn phí của người dùng, khiến dịch vụ OTT khó tăng doanh thu trong thời điểm này.
Sau VTV Plus, mới đây MyTV Net cũng thử nghiệm thu phí người dùng. Hiện MyTV Net đang có hai gói dịch vụ. Gói cước Net Free (miễn phí) cung cấp 45 kênh truyền hình, truyền hình xem lại, dịch vụ tạm dừng và 25 phim miễn phí, nếu khách hàng muốn xem thêm phim thì trả thêm cước dịch vụ. Đối với gói Net Premium khách hàng trả phí 1.000 đồng/ngày cho thiết bị thứ nhất, từ thiết bị thứ hai trở đi tính phí 500 đồng/ngày. Net Premium cung cấp 75 kênh truyền hình, truyền hình xem lại trong vòng 7 ngày, dịch vụ tạm dừng trong vòng 3 giờ, kho phim 200 phim miễn phí, trong đó có 20 phim mới mỗi tháng.
Sau VTV Plus và MyTV, VTC cũng đang tính chuyện thu phí dịch vụ OTT từ ứng dụng VTC Play. Ông Hoàng Lê Sơn, Giám đốc VTC Digital cho biết, VTC Play đã được thử nghiệm từ gần 2 năm nay và người dùng có thể tải ứng dụng về mọi thiết bị để xem truyền hình với chất lượng tốt. Tuy nhiên hiện VTC đang tiếp tục phát triển giải pháp kỹ thuật mới hơn nữa để nâng cấp phát triển VTC Play với quy mô lớn hơn.
Dự kiến khoảng cuối năm 2014, VTC sẽ chính thức công bố dịch vụ này. VTC xác định sẽ đi theo hướng OTT và sẽ cung cấp những dịch vụ mang tính chuyên biệt, tạo ra nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình của VTC. "Việc nâng cấp và đưa những giải pháp kỹ thuật mới đầu tư cho VTC Play nhằm tính đến chuyện thu phí người dùng", ông Sơn cho biết.
