Sở TT&TT TP.HCM vừa gửi công văn đề nghị Bộ TT&TT hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Địa ốc trực tuyến (Địa ốc Online) với ngành nghề "cung cấp thông tin trên mạng", trong đó nêu vấn đề liệu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Cổ phần Địa ốc trực tuyến có được thực hiện dịch vụ “cung cấp thông tin lên mạng Internet” tại Việt Nam hay không.

Vấn đề này tiếp tục được lãnh đạo Sở TT&TT trực tiếp trao đổi với Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại buổi gặp gỡ sáng nay, 19/3/2014 ở trụ sở Bộ TT&TT.

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Quốc Cường lưu ý, ngành nghề mà Công ty Địa ốc Online muốn ghi trong đăng ký kinh doanh là “cổng thông tin: cung cấp thông tin trên mạng Internet”. Tuy nhiên, nội hàm của khái niệm "thông tin" rất rộng, có thể gồm cả tin tức, game, thương mại điện tử... có thể bị doanh nghiệp vận dụng để cung cấp dịch vụ thuộc diện bị hạn chế.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ: Theo pháp luật hiện hành về trang thông tin điện tử và mạng xã hội thì mọi doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam, không kể là doanh nghiệp 100% vốn trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, đều được phép thực hiện dịch vụ "cung cấp thông tin trên mạng".

"Công ty Địa ốc Online đã được cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp và đã đăng ký hoạt động với lĩnh vực mạng xã hội sẽ tiếp tục được thực hiện dịch vụ "cung cấp thông tin trên mạng". Nhưng hiện trên trang thông tin điện tử của Địa ốc Online thấy có nhiều hoạt động liên quan đến cung cấp tin tức tổng hợp, thương mại điện tử, quảng cáo, bán hàng,... Đăng ký kinh doanh chỉ là điều kiện cần, còn khi cung cấp từng loại hình dịch vụ thông tin cụ thể thì phải theo pháp luật chuyên ngành, đây sẽ là điều kiện đủ. Ví dụ, nếu cung cấp thông tin dưới dạng game thì phải tuân thủ theo quy định pháp luật về game, thông tin dưới dạng thương mại điện tử thì phải theo quy định pháp luật về thương mại điện tử...  Riêng với dịch vụ mạng xã hội, trước đây chỉ cần đăng ký nhưng theo quy định mới thì doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ này phải xin cấp phép", bà Lê Thị Ngọc Mơ phân tích.

Đồng tình với ý kiến tham mưu của bà Lê Thị Ngọc Mơ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn giao Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử có công văn phúc đáp Sở TT&TT TP.HCM về trường hợp của Công ty Địa ốc Online, trong đó cho phép công ty này ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh là "cung cấp thông tin trên mạng" nhưng việc thực hiện cung cấp thông tin cụ thể phải theo pháp luật chuyên ngành.

Tại buổi họp sáng nay, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đồng ý với ý kiến đề xuất để Sở TT&TT TP.HCM triển khai thí điểm Đề án quản lý nội dung trên Internet. Mới đây, UBND TP.HCM vừa giao Sở TT&TT xây dựng Đề án này trong năm 2014.