Doanh nghiệp lớn cũng bỏ hổng an ninh mạng

ICTnews - Tháng 9/2007, Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa (BKIS) đã thực hiện khảo sát đánh giá mức độ an toàn mạng của 20 doanh nghiệp là những thương hiệu mạnh ở Việt Nam, phát hiện có tới 8 hệ thống tồn tại lỗ hổng nguy hiểm.

Những lỗ hổng này có thể dẫn đến việc hệ thống dễ dàng bị kiểm soát, từ đó bị rò rỉ thông tin nội bộ, thông tin cạnh tranh của doanh nghiệp, hay thậm chí bị sửa đổi thành các thông tin sai lệch. Để khắc phục, theo BKIS các doanh nghiệp khi thuê các công ty đối tác xây dựng hệ thống trang web nói riêng và hệ thống thông tin nói chung cần có điều khoản về tính an ninh trong hợp đồng, quan trọng hơn là việc thực thi điều khoản đó phải được giám sát chặt chẽ. Nếu có thể, nên áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo bộ tiêu chuẩn ISO 27001 trong quá trình vận hành.

Trong tháng 9, BKIS phát hiện thấy một số virus xuất hiện từ đầu năm đến nay vẫn tiếp tục lây lan mạnh trong hệ thống mạng Việt Nam do nhiều người dùng chưa thường xuyên cập nhật phần mềm diệt virus. Cụ thể, như các virus RavMonA xuất hiện tháng 3/2007, Winnib xuất hiện tháng 5 hay UkuranB xuất hiện vào tháng 7 vẫn tiếp tục nằm trong top 10 virus lây nhiễm nhiều nhất trong tháng 9. BKIS khuyến cáo người dùng nên cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên.

Đỗ Duy

  • Toàn bộ bài viết được đăng trên báo BĐVN số 80