Là nạn nhân trong một vụ lừa đảo, DN và các cá nhân bị hại tưởng như mọi việc đã được giải quyết khi vụ án được đưa ra xét xử, những kẻ lừa đảo đã bị kết tội hàng chục năm tù. Tuy nhiên, vụ án chưa thể kết thúc, các nạn nhân bị hại vẫn “mắc kẹt” trong nhiều khó khăn vì vụ án chưa được xét xử phúc thẩm.

Đây là câu chuyện liên quan đến vụ án Thái Lương Trí và Dương Minh Hải phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2004, Thái Lương Trí làm Giám đốc - Công ty TNHH Thái Dương (Phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) đã kí hợp đồng liên doanh khai thác khoáng sản với ông Oong Khăm Sivilay (quốc tịch Lào), Giám đốc Công ty Khai thác Khoáng sản Thảo Oong Khăm, (huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào)

Sau khi kí hợp đồng, để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, đầu tháng 6/2006, Thái Lương Trí soạn thảo hợp đồng số 07, ngày 15/6/2006 (bằng tiếng Việt), kí đóng dấu và giao cho nhân viên Nguyễn Ngọc Bính đưa sang Lào để Oong Khăm Silivay kí tên, đóng dấu. Nhưng ông Oong Khăm Silivay không kí vào bản hợp đồng mà chỉ đóng dấu khống vào 3 tờ giấy khổ A4.

{keywords}

Khi nhận bản hợp đồng, Thái Lương Trí biết rõ chữ kí trong hợp đồng không phải của ông Oong Khăm Silivay nhưng vẫn sử dụng để gửi bổ sung hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Tháng 11/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp giấy chứng nhận Công ty TNHH Thái Dương liên doanh với Công ty Khai thác Khoáng sản Thảo Oong Khăm để thành lập Công ty Đại Phú tại Lào.

Tuy nhiên, trên thực tế, không có Công ty Đại Phú được thành lập và hoạt động tại Lào. Và đến tháng 5/2007, ông Oong Khăm Silivay có đơn gửi các cơ quan chức năng của Lào kiện Thái Lương Trí làm giả hợp đồng số 07, giả mạo chữ kí ông Oong Khăm Silivay.

Trong khi đó, theo điều tra cho thấy, Thái Lương Trí và Dương Minh Hải lại tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thành lập Công ty Lào - Việt.

Sau khi thỏa thuận kí các hợp đồng góp vốn liên doanh thành lập Công ty Lào - Việt, Thái Lương Trí và Dương Minh Hải đã lợi dụng lòng tin của các đối tác để vay mượn rồi chiếm đoạt của hai cổ đông Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành tổng cộng 63.375 cổ phần trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Sau đó, bị cáo Trí và Hải tìm cách loại bỏ, gạt tên 2 cổ đông ông Huấn và bà Thành ra khỏi Công ty Lào - Việt để để chiếm đoạt số cổ phần của họ trong công ty Lào Việt…

Kết quả điều tra còn xác định Thái Lương Trí đã sử dụng hợp đồng liên doanh giả ngày 15/6/2006, làm giả Biên bản họp cổ đông Công ty TNHH Thái Dương nhằm lừa dối Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài và giấy phép đầu tư điều chỉnh, sử dụng con dấu giả mang tên Công ty Lào Việt để đóng vào nhiều văn bản giao dịch nhằm lừa dối các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam để làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ Huổi Chừn (Lào).

Với các sai phạm đó, Thái Lương Trí và đồng phạm đã bị bắt. Vụ án đã được TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, có quyết định bản án số 284/2011/HSST ngày 5, 6, 7 và 14/10/2011 tuyên bị cáo Thái Lương Trí và Lương Minh Hải phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thái Lương Trí bị phạt 23 năm tù giam và Dương Minh Hải là 17 năm tù.

Sau phiên tòa, các bị cáo Thái Lương Trí và Dương Minh Hải làm đơn kháng cáo lên TAND Tối cao nhưng cho đến nay đã hơn hai mươi tháng, vụ án vẫn chưa được xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Phía bị hại là ông Đoàn Văn Huấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Kim Mã, Hà Nội) và bà Chu Thị Thành - Giám đốc Công ty Thiên Phú, (Ngô Đức Kế, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đang bị “mắc kẹt” trong vụ án này. Điều này gây thiệt hại rất lớn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị hại, gây nguy cơ mất việc làm hàng nghìn lao động.

Được biết, đến nay, các bên bị hại đang gặp nhiều khó khăn và đang có nhiều ý kiến, đề xuất lên các cơ quan chức năng, Quốc hội và Chính phủ… để bày tỏ mong muốn vụ án sớm được xét xử dứt điểm để bên bị hại thoát khỏi tình thế ‘mắc kẹt’ hiện nay.

Không những thế, sau khi Thái Lương Trí bị bắt, dự án thác mỏ Huổi Chừn (Lào) đang bị đình trệ và có nguy cơ bị rút giấy phép đầu tư. Mọi việc triển khai dự án này hiện nay không thể thực hiện vì Thái Lương Trí đang trong bị bắt và xét xử.

PV (TH)