Nga là thị trường lớn và không quá khó tính nhưng hàng Việt Nam vẫn khó vào, bởi DNVN không có đầu mối giao dịch thương mại tập trung, ổn định, thiếu nơi trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp thị xuất khẩu.

Cơ hội và thách thức với DNVN khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nga là chủ đề của hội thảo xúc tiến thương mại vào thị trường Liên bang Nga tổ chức tại Mátxcơva  vào ngày 31/10 sắp tới. PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch VCCI về chủ đề nóng này.

Thành lập văn phòng đại diện tại Nga: Đã có hỗ trợ pháp lý

- Theo đánh giá của giới kinh doanh thương mại, Nga là thị trường đầy tiềm năng đối với các DNVN. Ông nghĩ thế nào về nhận định này?

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được phát triển từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống trước đây đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Liên bang Nga là một trong 8 nền kinh tế lớn trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội đạt 1.500 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người gần 12.000 USD/năm; sức mua rất lớn

Việt Nam xuất sang Nga những mặt hàng phục vụ tiêu dùng như gạo, hạt tiêu, cà phê, cao su, thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, giày dép, may mặc và nhập khẩu từ Nga những mặt hàng phục vụ sản xuất như xăng dầu, sắt thép, phân bón, thiết bị máy móc, phụ tùng...

Danh mục các hàng hóa xuất khẩu của mỗi nước không có tính cạnh tranh mà có tính bổ trợ cho nhau, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng thiết yếu của mỗi nước. Nga là thị trường lớn và không quá khó tính vì vậy khả năng thâm nhập đối với các DNVN là rất lớn.

Nga là thị trường tiềm năng với nhiều DNVN
- Thế nhưng trao đổi thương mại giữa hai nước còn rất khiêm tốn...

Hàng XK của Việt Nam vào Nga chỉ chiếm 0,24% hàng NK của Nga và tỷ trọng kim ngạch XNK của Việt Nam chỉ chiếm 0,3% trong tổng kim ngạch XNK của nước này.

- Lý do vì đâu thưa ông?

DN Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào Nga thường gặp 1 số trở ngại như thiếu thông tin về nhau, khoảng cách địa lý, ngại về tâm lý đi lại trong thủ tục hành chính, hình thức thanh toán...

Đặc biệt, họ hầu như không có đầu mối giao dịch thương mại tập trung, ổn định; rất ít DN có văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Nga, nên khó nắm bắt những biến đổi, nhu cầu của người tiêu dùng, để kịp thời có những điều chỉnh và chiến lược phù hợp; việc áp dụng các hàng rào thuế quan và phi thuế quan của bạn còn khá phổ biến và khó dự báo. DNVN cũng vấp phải sự cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác có lợi thế tương tự về chủng loại hàng hóa, mẫu mã, giá cả...

Để mở rộng cánh cửa vào Nga cho hàng Việt Nam, ngoài các giải pháp mang tính chiến lược như hoàn thiện các thủ tục phức tạp về hải quan, thanh toán xuất nhập khẩu…, tiến tới xóa bỏ các rào cản thương mại, các DNVN nên mạnh dạn thành lập các văn phòng đại diện, các văn phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Nga, từ đó vươn tới các địa phương rộng lớn khác trong toàn Liên bang Nga.

Hiện nay Phòng TM&CNVN đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục đăng ký quốc gia, Bộ Tư pháp Nga về việc hỗ trợ DNVN đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Nga, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các DN khi có yêu cầu.

"Ngôi nhà chung" của DN Việt ở Mátxcơva
 
- Giới kinh doanh thương mại cho rằng, dấu ấn trong quan hệ giao thương Việt - Nga là việc xây Trung tâm Văn hoá Thương mại Khách sạn Hà Nội - Mátcơva. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa công trình này?
 

Tôi cho rằng: Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội- Mátxcơva có vai trò như một “ngôi nhà chung” của các DNVN trong lòng thủ đô Mátxcơva. Đây sẽ là đầu mối quy tụ các DN đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vào thị trường LB Nga, đồng thời là địa điểm lý tưởng cho các DNVN thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp thị hàng xuất khẩu.

Phối cảnh Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội- Mátxcơva
- Cụ thể, “ngôi nhà chung” này sẽ vận hành ra sao, thưa ông?
 
Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội- Mátxcơva sẽ thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh quốc gia, DN và sản phẩm hàng hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Xúc tiến thâm nhập và phát triển các kênh phân phối sản phẩm hàng hóa của Việt Nam trong toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Xúc tiến các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa nghệ thuật, du lịch giữa hai nước.  Hỗ trợ DNVN tìm kiếm đối tác, mở rộng bạn hàng tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động như: tổ chức cho DNVN tham dự hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường tại Nga, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng; Tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm của Nga; Tư vấn đầu tư vào Nga và hỗ trợ hậu cần cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình làm việc và triển khai hoạt động kinh doanh tại Nga.
 
Phòng TM&CNVN và các hiệp hội DN trong nước luôn sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Ban quản lý Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội - Mátxcơva trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Liên bang Nga.
 
- Xin cảm ơn ông!

Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội - Mátxcơva là một tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn sang trọng, là biểu tượng của thủ đô Hà Nội tại Mátxcơva.
Dự án vừa là địa điểm kinh doanh hợp pháp lâu dài; vừa là nơi ở an toàn; vừa đảm bảo các giấy tờ pháp lý về kinh doanh và giấy tờ tùy thân. Những yếu tố này không chỉ cần cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại LB Nga, mà còn rất quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nga, có nhu cầu mặt bằng văn phòng hoặc showroom trưng bày hàng hóa.
Dự án được khởi công vào ngày 10/5/2010 và hiện đang được khẩn trương xây dựng  để hoàn thành vào quý II/2013

  • Ngọc Minh