Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt đã có nhiều nỗ lực để xây dựng thương hiệu bền vững. Với sự trợ giúp từ các Tập đoàn quảng cáo và truyền thông nước ngoài, nhiều thương hiệu Việt đã có chỗ đứng quan trọng trên thị trường.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu
Nối tiếp thành công của hai Hội thảo về
Phát triển thương hiệu Việt vào năm 2008 và Tối ưu hóa ngân sách marketing trong
thời suy thoái vào năm 2009, cuối năm 2010 vừa qua, Quỹ hỗ trợ Ogilvy (Ogilvy
Foundation) và Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi Hội thảo
với chủ đề “Truyền thông xây dựng thương hiệu”. Chuỗi Hội thảo đã thu hút sự
tham gia của hơn 200 doanh nghiệp và sinh viên, cùng tiếp cận, chia sẻ và trao
đổi về các chủ đề: Quảng cáo, Tiếp thị trực tuyến và Quan hệ công chúng.
![]() |
| Các doanh nghiệp hào hứng chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo |
Ông Alex Clegg - Giám đốc điều hành
Ogilvy & Mather Việt Nam, cho rằng “Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 vừa qua có
những bước tiến rất khả quan, mang đến những cơ hội, lĩnh vực mới để thương hiệu
thắt chặt và mở rộng các chi nhánh của mình đến người tiêu dùng. Tuy vậy, các
doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn nữa vào các nỗ lực truyền thông để có thể tối
ưu hóa những cơ hội trên”.
![]() |
|
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM, Phó TGĐ Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ chia sẻ cùng các chuyên gia bên lề Hội thảo. |
Các kênh truyền thông mới phát triển
mạnh mẽ
Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và truyền thông trực
tuyến trong những năm gần đây đã kéo theo lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) đang
có sự thay đổi lớn. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông
T&AOgilvy thì cho biết: “Các kênh truyền thông mới ngày càng phát triển mạnh
mẽ hơn. Giờ đây không chỉ có các kênh truyền thông truyền thống như báo chí,
truyền hình, radio hay website mà các công cụ tìm kiếm, các mạng xã hội, website
chia sẻ trực tuyến… đều trở thành công cụ truyền thông hữu ích và ảnh hưởng lớn.
Lòng tin của công chúng đang có sự thay đổi và những người xung quanh chính là
nguồn tin có ảnh hưởng lớn nhất. Điều đó được thể hiện qua truyền thông cá nhân
(truyền miệng, mạng xã hội, nhật ký cá nhân trực tuyến…) và cộng đồng có thể tạo
ảnh hưởng chính là cộng đồng mà những người dùng họ cảm thấy thoải mái”.
![]() |
|
Rất đông sinh viên và các doanh nghiệp đã hào hứng tham gia thảo luận và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo |
“Sản phẩm” sinh ra nhằm phục vụ lợi ích chức năng có thể bị thay thế nhưng “thương hiệu” lại có thể sinh ra thói quen ưa dùng và sự trung thành từ người tiêu dùng. Do đó, thương hiệu vững mạnh và bền bỉ hơn nhiều nên có thể làm nền tảng để phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng được các thương hiệu và phát triển nó lâu dài và bền vững trong môi trường cạnh tranh và kinh doanh toàn cầu.
|
Quỹ hỗ trợ Ogilvy được thành lập nhằm tưởng nhớ David Ogilvy (1911 - 1999), người sáng lập Tập đoàn truyền thông Ogilvy & Mather. Quỹ chuyên hỗ trợ các chương trình giáo dục về tiếp thị và truyền thông với các chương trình trên khắp toàn cầu. Quỹ hiện đang tài trợ cho chương trình diễn thuyết trước công chúng tại đại học Barnard, dự án nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Judge thuộc Đại học Cambridge, khóa đào tạo về Truyền thông Pro-Social tại Đại học Belgrano, Buenos Aires và nghiên cứu tiêu dùng tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học Bắc Kinh. |
-
Bảo Lâm


