Doanh nghiệp WiMAX Malaysia đồng ý dùng chung hạ tầng
ICTnews - Bốn công ty viễn thông có giấy phép Wimax đã thiết lập một tổ hợp để xây dựng hạ tầng cơ sở chung cho dịch vụ băng rộng không dây.
- Malaysia hoãn triển khai WiMAX đến năm 2008
Hôm qua, thứ Bảy, Bộ trưởng Năng lượng, Nước và Viễn thông Lim Keng Yaik nói các công ty nên cùng phát triển và dùng chung cơ sở hạ tầng. Trong tháng Ba, Chính phủ đã cấp giấy phép WiMAX cho Asiaspace Dotcom, Redtone-CNX Broadband, Bizsurf (M)(một bộ phận của YTL) và Packet One Networks.
WiMAX (viết tắt của worldwide interoperability for microwave access) là một công nghệ cho phép truy cập băng rộng không dây trong một phạm vi rộng.
Tiến sĩ Lim nói các công ty đã được cấp phép sẽ gặp khó khăn bởi họ không phải là chủ sở hữu 100% của mạng cáp quang - một đường kết nối trên đất liền giữa trạm nhận tín hiệu tới mạng/ trung tâm chuyển mạch địa phương.
Bộ trưởng Lim cho biết ông sẽ cố gắng để họ (các nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép WiMAX) có hạ tầng cáp quang cũng như trạm cập bờ quốc tế. Hiện tại, có 4 hoặc 5 mạng cáp quang này và hầu hết tất cả thuộc sở hữu của Telekom Malaysia. Bộ trưởng Lim cũng nói thêm ông đã nói chuyện với Telekom về nhu cầu cải thiện dịch vụ và cạnh tranh với các nhà cung cấp khác.
"Anh không thể cạnh tranh dựa trên độc quyền hạ tầng mà nên cạnh tranh về dịch vụ. Hạ tầng nên là một ngành trung lập", Bộ trưởng Lim nói.
Hà Lan
Theo The Star