Doanh nhân Long Dương hiện là Phó Tổng Giám đốc văn phòng Houston General Office thuộc Tập đoàn New York Life tại Houston, Mỹ. Anh đang thực hiện những bước đi mới, xúc tiến thương mại Việt - Mỹ và thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Việt tại Houston, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực cấp cao cho Tập đoàn New York Life.

{keywords}
 

Theo anh Long Dương chia sẻ về cuộc sống người Việt ở Mỹ sau đại dịch Covid-19, qua các lần giãn cách xã hội, nhiều người đã dùng cạn kiệt nguồn tài chính dự phòng, đây là lúc lấy lại sức và bắt đầu chuẩn bị xây dựng lại các khoản tiết kiệm cá nhân.

“Chúng ta đang là thế hệ sẽ chứng kiến nhiều hơn các thế hệ trước về hậu quả của biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, đại dịch”, anh Long Dương nhận định.

{keywords}
 

Anh Long Dương nói thêm, Covid-19 đã dạy cho rất nhiều người trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài khoản tiết kiệm cá nhân. Rất nhiều ý kiến trước đây cho rằng tất cả mọi người nên dành dụm ít nhất 3 tháng thu nhập để đề phòng các rủi ro. Tuy nhiên, Covid-19 đã chứng minh rằng 3 tháng là chưa đủ khi đại dịch đã hoành hành hơn 18 tháng khắp thế giới.

{keywords}
 

“Thêm vào đó, đại dịch đã gây ra hàng triệu cái chết trên toàn thế giới, việc đề phòng rủi ro bằng các hợp đồng bảo hiểm là một trong những việc rất cần thiết. Không có gì đảm bảo là sẽ không có Covid-25 hay Covid-30. Thực tế đã chứng minh, trong suốt quá trình Covid-19 diễn ra, nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ đã tăng cao đột biến. Với kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm và tài chính, Long Dương đã chứng kiến rất nhiều trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm đã quá trễ và không được bảo vệ”, anh Long Dương chia sẻ.

{keywords}
 

Khi bắt đầu các kế hoạch dành dụm và mua các gói bảo hiểm, điều quan trọng theo chia sẻ của anh Long Dương đó là khách hàng phải thật sự sáng suốt trong các lựa chọn của mình, tìm cho mình một chương trình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Khách hàng phải tìm hiểu thật kỹ công ty bảo hiểm và sản phẩm mà mình muốn mua. Vì tất cả các chương trình hoạch định tài chính hay bảo hiểm có thể chỉ được sử dụng sau nhiều chục năm, khách hàng phải tìm doanh nghiệp có tiềm lực tài chính ổn định và khả năng chi trả.

Luôn biết nắm bắt những cơ hội và thích ứng nhanh với mọi tình huống, anh Long Dương đã chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là bí quyết trong lĩnh vực quản lý tài chính, bảo hiểm. Đồng thời anh mong muốn truyền lại cơ hội việc làm cho người Việt, tạo ra một nơi cho người Việt trong nước làm việc trong ngành bảo hiểm và tài chính có công việc khi đi định cư Mỹ.

Thúy Ngà