Ông Lâm Thiếu Quân cho rằng ứng dụng KHCN tiên tiến sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả, là cơ sở cho việc tăng thu nhập cho người lao động..., từ đó xây dựng chương trình “2 xây, 1 chống” và ứng cử ĐBQH.

Rẽ đường ngang để liên tục xây

Bắt đầu sự nghiệp của mình là công trình xây dựng Cảng Bến Nghé, công trình trọng điểm của TP.HCM lúc bấy giờ, ông Lâm Thiếu Quân tham gia ban quản lý và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về thi công công trình và quản lý nhà nước. Vừa làm, vừa tiếp tục tự nâng cao trình độ ngoại ngữ và học văn bằng 2 ngành Ngoại thương tại Đại học Kinh tế TP.HCM.


Ông Lâm Thiếu Quân tham gia khởi công một dự án của công ty CP Công nghệ Tiên Phong
Sau 6 năm làm đúng chuyên môn, ông Quân quyết định “rời đường thẳng”, rẽ sang con đường mới: xin thôi việc tại Cảng Bến Nghé, về làm nhân viên một công ty thương mại Singapore.

Ông Lâm Thiếu Quân (SN 1963) tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, là con trai đầu của Anh hùng không quân Lâm Văn Lích. Là lãnh đạo công ty mẹ (có 12 công ty thành viên) chuyên về khoa học công nghệ với nhiều dự án lớn, công nghệ mới, ông là một trong 4 người tự ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM với mong muốn đầu tư nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) để phát triển đất nước.
“Làm việc trong môi trường quốc tế, tôi đã học hỏi được phong cách làm việc chuyên nghiệp, cách tổ chức và điều hành bộ máy quản lý kinh doanh đa ngành. Tôi thấy quản lý đô thị của Singapore thật thông minh, từ quy hoạch xây dựng cho đến điều tiết giao thông... đều tạo sự thoải mái cho người dân. Do vậy, ý tưởng đem những công nghệ và ý tưởng quản lý mới về ứng dụng trong quản lý đô thị tại Việt Nam được hình thành. Và để thực hiện điều này, tôi nhận lời làm việc tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển CATIC (thành lập bởi nhóm giảng viên Đại học Bách khoa TP.HCM) với mục tiêu ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống” - ông Quân chia sẻ.

CATIC hoạt động lúc đầu khá khó khăn, với khoảng 100 triệu đồng vốn, doanh thu năm 1996 chỉ là là 600 triệu đồng. Nhưng với chiến lược tập trung vào kinh doanh các sản phẩm mới kỹ thuật cao, CATIC đã ngày càng phát triển.

Ông Quân cho thành lập và điều hành Cty Kỹ thuật điện Toàn Cầu chuyên kinh doanh các thiết bị chống sét, thiết bị lưu điện (niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội năm 2009); rồi một loạt công ty khác ra đời như: Cty Thạch Anh (chuyên về cơ điện); Cty Tân Tiến (chuyên về điện tự động); Cty Siêu Tính (cung cấp giải pháp tin học tổng thể); Cty Tín Thông (chuyên về viễn thông); Công ty Phần mềm Tiên Phong... Các công ty này đều kinh doanh ổn định, tăng trưởng nhanh.

Chương trình “2 xây + 1 chống”

Là người đàn ông nho nhã, thư sinh, ông Lâm Thiếu Quân có dáng dấp của một nhà khoa học hơn là một Tổng Giám đốc của một tập đoàn với trên 500 cán bộ nhân viên; đa số có trình độ đại học và trên đại học chuyên về khoa học công nghệ.
Ông Quân đang trình bày đề án về lĩnh vực giao thông tại Sở Giao thông vận tải TPHCM
Từ khi chuyển sang kinh doanh, tự tìm đường đi cũng là lúc ông Quân trăn trở nhiều nhất, nỗ lực hết mình để ứng dụng những phát minh khoa học, công nghệ tiên tiến nhất vào đời sống, góp phần cùng với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết những bài toán khó. Nhiều giải pháp công nghệ của ông được áp dụng vừa giúp doanh cơ quan nhà nước tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí mà còn tăng tính chính xác cho việc thu thập số liệu và tăng sự thuận tiện của người dân và doanh nghiệp như: hệ thống hỗ trợ khai báo thuế dùng mã vạch 2 chiều; hệ thống thu phí giao thông tự động một dừng trên toàn quốc, đã được triển khai trên cả nước; cải tiến việc ghi số điện, nước từ thủ công sang dùng công cụ máy tính cầm tay…

Ông cũng đang nghiên cứu ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh để hy vọng ứng dụng cho TPHCM vào năm 2012. Tuy nhiên, theo ông Quân cái khó mà ông gặp không phải là các bài toán kỹ thuật, mà là những nút thắt từ những quy định về pháp lý.

“Nếu có điều kiện, tôi sẽ giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước. Ai cũng hiểu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động và là cơ sở cho việc tăng thu nhập cho người lao động. Chúng ta cần phải đầu tư nguồn nhân lực quản lý các dự án CNTT chất lượng cao cho các dự án về chính phủ điện tử - Đây chính là lý do tôi tham gia ứng cử Đại biểu QH và HĐND TPHCM", ông Quân khẳng định.

Cũng theo ông Quân, “Hiện tôi xây dựng một chương trình hành động với mong muốn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với chương trình “2 xây + 1 chống”. “Xây” đầu tiên là Xây dựng hệ thống kiểm soát lạm phát để nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đặc biệt là lao động nghèo. “Xây” thứ hai là xây dựng bộ máy hành chính công dựa trên những ứng dụng CNTT, giúp xây dựng chính phủ điện tử hoàn chỉnh nhằm nâng cao hiệu suất công việc, làm cho người dân hài lòng. Còn “1 chống” là chống tiêu cực quan liêu, lãng phí trong quản lý giao thông đô thị để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông”.
• Phạm Đăng Giới