
Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm tra và Điều phối, thuộc Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc, nếu tính theo số người dùng, đến cuối tháng 7/2008, Trung Quốc đạt trên 600 triệu người dùng ĐTDĐ, trong đó có 61,07 triệu người dùng mới trong 7 tháng đầu năm 2008. Trung bình, mỗi tháng Trung Quốc có thêm 8,7 triệu người dùng di đọng mới – mức cao nhất trong lịch sử phát triển ngành công nghiệp ĐTDĐ Trung Quốc.
Ngược lại, số người dùng điện thoại cố định ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong 7 tháng đầu năm. Đến cuối tháng 7/2008, có 355 triệu người dùng điện thoại cố định ở đây. Như vậy, Trung Quốc đã mất đi hơn 10 triệu khách hàng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2008. Trung bình, mỗi tháng số thuê bao điện thoại cố định giảm 1,35 triệu.
Một đại diện đến từ Cục Kiểm tra và Điều phối cho hay ngành công nghiệp di động có nhiều lợi thế rõ ràng. Một mặt, ĐTDĐ mang lại sự tiện lợi tự nhiên. Mặt khác, chính sách giá cước đang ngày càng thuận lợi hơn, như việc tính cước 1 chiều chẳng hạn. Ngoài ra, việc thử nghiệm công nghệ mạng 3G và việc ra mắt một số dịch vụ mới, như đọc báo trên ĐTDĐ, xem TV di động đang thu hút nhiều người dùng ĐTDĐ ở Trung Quốc.
theo CTN