VinaPhone.jpg
Năm 2012 dịch vụ 3G của VinaPhone đã phát triển mạnh.

Ngày 18/1/2013, VinaPhone đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2013. Phát biểu tại Hội nghị, ông Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Giám đốc VinaPhone cho biết, trong năm 2012 ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cũng đã tác động đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Trong khi đó, thị trường di động Việt Nam đang bước vào thời kỳ bão hoà tương đối, tốc độ tăng trưởng bị chậm lại.

Thế nhưng, năm 2012 mạng di động VinaPhone đã có bước tiến lớn trong việc phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, đặc biệt là dịch vụ trên nền 3G đã được triển khai, đem lại tiện ích cho khách hàng. Hiện có hơn 80 dịch vụ giá trị gia tăng được VinaPhone cung cấp tới khách hàng. Đây cũng là lý do để doanh thu các dịch vụ phi thoại của nhà mạng tăng mạnh trong năm 2012. Doanh thu các dịch vụ phi thoại của VinaPhone đã đạt hơn 52% trên tổng số doanh thu cước của VinaPhone. Đặc biệt, dịch vụ 3G của VinaPhone đạt tốc độ tăng trưởng hơn 60% về doanh thu, với hơn 7 triệu thuê bao 3G đang hoạt động trên toàn mạng.

Ông Lâm Hoàng Vinh cho biết, năm 2012 chất lượng mạng VinaPhone cải thiện rõ và vượt các chỉ tiêu chất lượng mà Bộ TT&TT đưa ra. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên VinaPhone đạt chỉ tiêu chất lượng thoại với 4,03 điểm trên thang điểm 5 của Bộ TT&TT đưa ra. Đây cũng là chỉ số chất lượng thoại cao nhất so với tất cả các mạng di động được tiến hành đo kiểm định kỳ trong năm 2012 do Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) tiến hành.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, VinaPhone là một doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ thông tin di động mặt đất hiện nay ở Việt Nam. Những kết quả VinaPhone đạt được trong năm qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển thị trường viễn thông nói chung và thị trường viễn thông di động nói riêng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng VinaPhone đã từng có thời gian giữ vị trí số 1 trên thị trường di động Việt Nam. Do vậy, VinaPhone cũng như Viễn thông các tỉnh thành cần phối hợp phát huy thế mạnh của nhau để đưa mạng VinaPhone phát triển mạnh mẽ hơn. “Mối quan hệ hợp tác của VinaPhone và Viễn thông các tỉnh thành phải dựa trên yếu tố thị trường thì mới bền vững. Nếu mối quan hệ này không dựa trên yếu tố thị trường thì cả VinaPhone và các Viễn thông tỉnh, thành sớm muộn sẽ tụt hậu”, Thứ trưởng nói.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cũng nhấn mạnh đến việc phải đặt ra mục tiêu tăng hạng cho VinaPhone. Ông Trận thừa nhận rằng, đâu đó vẫn còn những cản trở cho sự phát triển của VinaPhone, vì vậy năm 2013 VNPT sẽ quyết liệt thúc đẩy VinaPhone phát triển.