Theo báo cáo của Cục Quảng cáo Tương tác IAB, doanh thu quảng cáo năm 2010 đã tăng mạnh 15% so với năm 2009. Kỷ lục về doanh thu trước đó thuộc về năm 2008 với 23,8 tỷ USD.
Không chỉ lập kỷ lục cả năm mà thị trường quảng cáo Mỹ còn xác lập một kỷ lục quý mới (7,4 tỷ USD cho quý IV/2010, tăng tới 19% so với cùng kỳ năm 2009). Kỷ lục quý trước đó thuộc về quý III/2010 với doanh thu 6,5 tỷ USD.
Định dạng quảng cáo phổ biến nhất vẫn là tìm kiếm, chiếm tới 46%, tương đương 12 tỷ USD, trên tổng doanh thu của năm. Quảng cáo hình (bao gồm banner, video số và tài trợ) chiếm 38%, tương đương 9,9 tỷ USD.
Hạng mục lớn thứ ba là quảng cáo phân loại, chiếm 10% tổng doanh thu (2,6 tỷ USD).
Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường quảng cáo trực tuyến đã có một năm hết sức phát đạt do người dùng ngày càng dành nhiều thời gian “sống ảo” hơn: họ xem video trên những trang như YouTube và la cà trong các mạng xã hội như Facebook, Twitter nhiều hơn, nhờ đó mà đà tăng trưởng của thị trường quảng cáo đã được tiếp sức.
Bản báo cáo của IAB cũng ước tính doanh thu từ quảng cáo di động trong năm 2010 dao động trong khoảng 550 – 650 triệu USD. Đây là lần đầu tiên tổ chức này đưa doanh thu quảng cáo di động vào trong báo cáo của mình.