Giống dừa 2 màu này có tên gọi là Adona. Đây là mặt hàng không còn xa lạ với nhiều người dân ở TP.HCM.

Dừa Adona thích nghi tốt ở nhiều môi trường, khả năng kháng bệnh cao, chi phí thấp lại dễ chăm sóc.

Nếu như dừa bình thường quả mọc tít trên cao thì cây dừa Adona lại mọc quả ở vị trí khá thấp. Những buồng dừa trĩu quả nằm ngang thắt lưng người lớn, chỉ cần đưa tay ra là hái được.

Vỏ của loại dừa này rất mỏng, mặc dù quả nhỏ nhưng lượng nước bên trong khá nhiều, tương đương một trái dừa xiêm thông thường - khoảng 220 – 280ml/quả. Nước dừa có vị rất ngọt.

Dừa Adona cho ra trái rất nhanh, chưa đến 2 năm đã trổ buồng. Mỗi cây có thể trổ nhiều buồng cùng lúc.

Mỗi buồng dừa Adona cho từ 10 – 20 quả. Nếu buồng ít quả thì mỗi quả nặng khoảng 1.4 –1.7kg, nếu buồng nhiều quả thì trọng lượng mỗi quả khoảng 1.1 – 1.3kg.

Quả to nhất có thể nặng đến 2kg, mỗi quả đều có 2 màu vàng và cam rất đẹp mắt.

Loại dừa này ra trái quanh năm, cây trưởng thành sẽ cho khoảng 300 - 350 trái/năm, nhiều hơn so với những loại dừa khác ở Việt Nam.

Ưu điểm của dừa Adona là ít bị sâu bệnh, đuông dừa hay bọ cánh cứng tấn công.

Những cây dừa này ít rụng lá, có thể trồng trong chậu để làm cảnh lại vừa có thể trồng như cây ăn trái.

Có khoảng 2.000 gốc dừa Adona được trồng trên 2ha tại quận 12, TP.HCM.

Hiện nay, nhà vườn ở TP.HCM đã và đang thực hiện mô hình du lịch sinh thái, tham quan vườn dừa Adona miễn phí. Du khách cũng sẽ được thưởng thức nước dừa Adona ngay tại vườn.

Do ưu điểm về ngoại hình lẫn chất lượng nên loại dừa này đang rất được thị trường ưa chuộng. Trong ngày thường, giá dừa trung bình rơi vào khoảng 20.000 – 30.000 đồng/trái.

Vào dịp lễ tết, dừa hai màu có giá rất cao, từ 50.000 - 150.000 đồng/trái.

Sắp tới, giống dừa Adona này sẽ được xuất khẩu trong thời gian không xa.

(Theo Dân Việt)