Mới đây, một doanh nghiệp tại Hà Nội đã cho xây dựng phòng thư giãn dành cho nhân viên của mình. Nhân viên có ghế matxa, phòng thư giãn riêng, nếu ngủ tại chỗ trong giờ trưa còn được nghe tiếng violon êm ái.

{keywords}

Phòng thư giãn được trang bị ghế ngủ, bể thủy sinh và hệ thống ánh sáng phù hợp

{keywords}

Phụ nữ mang thai nghỉ trưa và nghe nhạc trong không gian tĩnh lặng

{keywords}

12h30 là thời gian toàn bộ đèn được tắt đi và màn hình TV hiện thông báo giờ nghỉ trưa

{keywords}

Những nhân viên ngủ trưa ngay tại chỗ làm việc được nghe nghệ sĩ kéo violon

{keywords}

Một số người lại chọn ngồi ghế massage để thư giãn toàn thân

{keywords}

Nhóm các bạn trẻ chơi thể thao trong giờ nghỉ trưa

{keywords}

Ảnh lãnh đạo của doanh nghiệp bị nhân viên ném phi tiêu để xả stress

{keywords}

Sau giờ nghỉ trưa thoải mái, các nhân viên hào hứng và khỏe mạnh trong những giờ làm việc tiếp theo

Trong xu thế toàn cầu hóa, giống như các công ty lớn trên thế giới như Google, Huffington Post, Procter & Gamble…., lãnh đạo của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA cho rằng việc nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa sẽ giúp nhân viên tái tạo năng lượng và làm việc hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến có uy tín dẫn đầu Đông Nam Á.

TOPICA Uni - Chương trình Cử nhân trực tuyến hợp tác với 5 ĐH hàng đầu tại Việt Nam và ĐH lớn nhất Philippines; đã có 1600 cựu sinh viên thăng tiến, thành đạt và 1000 doanh nhân tham gia giảng dạy.

TopMito: Luyện nói tiếng Anh trực tuyến đầu tiên trên thế giới với Google Glass.

TOPICA Founder Institute: Accelerator đầu tiên ở VN có startup gọi vốn hàng triệu USD; chi nhánh mạng lưới Silicon Valley hoạt động tại 41 nước.

CASEC: chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.

Trụ sở chính: Tòa nhà A17, 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

Ngọc Minh