![]() |
Định giá MobiFone không dễ. Ảnh: Thanh Hải |
Tin từ Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone cho hay có hơn 10 nhà tư vấn đề nghị tham gia định giá tài sản MobiFone nhưng đòi phí rất cao.
Theo ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc VMS - MobiFone, mạng di động này sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đối tác tư vấn về cổ phần hoá. Thời gian MobiFone phát hành hồ sơ mời thầu từ 4/5 -16/5/2007 và sẽ được mở thầu vào ngày 16/5/2007.
"Việc định giá MobiFone phải chờ các cơ quan chức năng quyết định. Theo quyết định của Thủ tướng, giá trị cổ phần cảu MobiFone sẽ được xác định thông qua việc đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán", ông Minh nói.
Ông Lê Ngọc Minh cho biết, hiện có rất nhiều nhà đầu tư chiến lược cũng như các công ty tư vấn muốn “nhòm ngó” MobiFone. Một nguồn tin từ MobiFone cho hay, hiện có tới hơn 10 nhà tư vấn đã đặt vấn đề hỗ trợ MobiFone tiến hành cổ phần hoá, nhưng mức phí và điều kiện mà họ đưa ra rất cao. Nhà tư vấn sẽ giúp MobiFone trong việc định giá tài sản, lựa chọn đối tác chiến lược cũng như các bước tiến hành cổ phần hoá của mạng di động này.
Hiện phương án có tính nguyên tắc về cổ phần hóa của MobiFone đã được Thủ tướng quyết định. Việc lựa chọn đối tác chiến lược sẽ nằm trong bước hai, sau khi hoàn thành việc cổ phần hóa bán cổ phiếu lần đầu ra thị trường.
Ông Minh cho rằng, việc lựa chọn đối tác nhằm mục đích cùng với nhà đầu tư này xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý, phù hợp với sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, MobiFone sẽ tranh thủ được kinh nghiệm khai thác, thiết kế mạng của nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường thế giới. Trong kinh doanh việc phân bổ và huy động nguồn lực quan trọng, và MobiFone sẽ cùng với nhà đầu tư chiến lược huy động tốt nhất hiệu quả kinh doanh. Các đối tác chiến lược sẽ giúp MobiFone hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.
Tuy nhiên, cũng như các nhà đầu tư chiến lược tại các doanh nghiệp khác, kể từ ngày 20/4/2007, nhà đầu tư chiến lược của MobiFone sẽ không được hưởng ưu đãi giảm giá bán cổ phần. Đây là quy định mới nhất của Chính phủ về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Trước đây, theo Nghị định 187/2004 ban hành ngày 16/11/2004, các doanh nghiệp nhà nước khi bán cổ phần lần đầu được dành tối đa 20% số cổ phần bán ra cho nhà đầu tư chiến lược với giá ưu đãi, giảm khoảng 20% so với giá đấu bình quân.
Ông Lê Ngọc Minh khẳng định, cổ phần hóa là công cụ tốt để MobiFone cạnh tranh thắng lợi sau này. MobiFone là doanh nghiệp di động được cổ phần hóa đầu tiên nên được các cơ quan quản lý quan tâm và có cơ chế quản lý đặc biệt. Hiện MobiFone đang tiến hành các bước cổ phần hóa khẩn trương, nhưng cũng rất thận trọng để đảm bảo các yêu cầu của Chính phủ.
Trong khi MobiFone đang xúc tiến cổ phần hoá thì Viettel tuyên bố: "Cổ phần hóa không phải là mục tiêu ưu tiên". Lý do của vấn đề này là Viettel lo ngại nếu như tiến hành cổ phần hóa, sự tham gia của quá nhiều cổ đông nhỏ với những mục tiêu rất ngắn hạn trước mắt sẽ ảnh hưởng tới những chiến lược xây dựng một Tập đoàn Viettel hùng mạnh về lâu dài.
"Khát vọng của chúng tôi là muốn đưa dịch vụ viễn thông, đặc biệt là thông tin di động tới tất cả những người dân Việt Nam, nhất là những tầng lớp nghèo. Thế nhưng, nếu như cổ phần hóa, liệu các cổ đông có muốn chúng tôi dựng trạm ở những vùng sâu, vùng xa không? Chắc là không, bởi ở đó đâu có giúp Viettel sinh lợi nhuận" - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel nói.
Thái Khang
