- Đồng hồ điểm 23h, cũng là
lúc ca trực của đội dân phòng cơ đội nữ phường Khuê Mỹ (Quận Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng) hết giờ làm việc. Bỗng, một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến: “Chồng tôi
dọa sẽ đốt nhà, cắt cổ tự tử…các chị giúp tôi với”. Đường xa, đêm khuya vắng các
chị lại lập tức lên đường.
Khi “bóng hồng” tuần tra trong đêm
Công việc tuần tra mỗi đêm, giữ gìn an ninh trật tự mang lại bình yên cho nhân dân tưởng chừng như chỉ có ở nam giới. Thế nhưng, ở phường Khuê Mỹ, đội dân phòng cơ động nữ vừa mới ra đời (19/8/2011) đã đạt được thành quả bước đầu, và là đơn vị đầu tiên thí điểm ở TP. Đà Nẵng.
Khi cần là đội quân tóc dài có mặt. |
Chị vui vẻ tâm sự: “Dù bộn bề với trăm công ngàn việc nhưng mỗi khi nhận được tin báo qua điện thoại, chị bỏ ngang công việc xách xe chạy đi giải quyết”.
Đội chị có nhiệm vụ tuần tra, canh gác, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm an ninh trật tự, bảo vệ địa bàn dân cư. Đồng thời, các chị còn triển khai nhiều hoạt động khác liên quan đến việc giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải trong dân cư, tham gia công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
Địa bàn hoạt động rải rác trên 30 tổ của phường Khuê Mỹ. Tổng thể có 20 chị em chia thành từng nhóm khoảng 34 người thay phiên nhau trực từ 18 giờ đến 23 giờ hằng đêm, thậm chí 1 giờ sáng vẫn còn có người điện.
Tiếp xúc với chị Trần Thị Ánh Tuyết (28 tuổi), thành viên trẻ nhất trong đội, chị chia sẻ: “Ban đầu, chồng muốn mình dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, không muốn vợ ra ngoài ban đêm, đi lại nguy hiểm. Khi hiểu mục đích của công việc mình làm, anh ấy lại hoàn toàn ủng hộ, động viên tạo điều kiện để mình hoàn thành nhiệm vụ”.
Từ khi thành lập đến nay, đội dân phòng cơ động nữ đã và đang cố gắng khắc phục những khó khăn bước đầu. Tuy nhiên, một điều ta không thể phủ nhận đó là phái yếu luôn có lợi thế trong việc truy bắt, điều tra các vụ án mà có đối tượng nữ tham gia.
Những “chiến công” thầm lặng
Trời xế chiều cũng là lúc các chị đi làm về, tranh thủ lo chuyện bếp núc cho gia đình để kịp lên trực lúc 18 giờ ở trụ sở công an phường. Buổi tối là thời gian con người nghỉ ngơi lấy lại sức sau một ngày làm việc thì các chị tình nguyện làm việc xã hội đến mãi tận khuya.
Chị Nguyễn Thị Tiến (48 tuổi, đội viên) tâm sự: “Chị em mỗi người một hoàn cảnh ai cũng bận công việc nhưng với lòng nhiệt tình vì lợi ích chung của của xã hội đã giúp các chị vượt qua những khó khăn và quen dần với công việc”.
Đội trưởng Tâm như không giấu được niềm tự hào khi kể với chúng tôi về “chiến công” mà chị em lập được dù rằng mới bước chân vào đội. Mới đây, ngày 7/10 vào lúc 23h15, chị em trực chuẩn bị về nhà thì nhận được tin báo ông Nguyễn Văn S... uy hiếp vợ và đòi đốt nhà, cắt cổ tự tử.
Phối hợp với công an phường và đội cơ động nam, dân phòng cơ động nữ lập tức có mặt tại hiện trường để ngăn chặn kịp thời, khuyên can đối tượng và giải quyết ổn thỏa sự việc.
Đội trưởng Tâm không giấu được niềm tự hào khi nói về thành tích đã đạt được |
Hay ngày 24/8, tại khu vực thi công khu nghỉ dưỡng Silvershore Hoàng Đạt (Đà Nẵng) – đội đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng trộm cắp sắt thép công trình.
Chị Nguyễn Thị Hồng, đội viên kể lại: "Lúc ấy tôi đang chuẩn bị nấu cơm tối cho cả nhà thì nghe điện báo làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, hai đối tượng nữ bị bảo vệ khu nghỉ dưỡng khống chế nhưng không chịu khai nhận. Bằng các biện pháp thuyết phục của chị em với nhau, cuối cùng họ thừa nhận hành vi vào lấy sắt thép phế liệu dù công trường có lệnh cấm".
Nửa đêm 23/8, vụ gây rối do bạo lực gia đình cũng được đội của chị kịp thời hòa giải. Nạn nhân vừa bị người chồng cũ bạo hành, tâm sự: “Cũng may mà có sự can thiệp kịp thời của chị em đội, công an phường. Từ đó đến nay, ổng (chồng cũ) không còn lui tới quấy rối như trước nữa”…
Trung tá Huỳnh Ngôn - Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ nhận xét: Lợi thế của đội dân phòng cơ động nữ chính là có thể tiếp cận, khai thác thông tin, kiểm tra rà soát, xét nghiệm các đối tượng vi phạm là nữ giới. Đặc biệt, trong các vụ mại dâm, ma túy nếu không có lực lượng này sẽ khó cho cả hai bên (công an và người vi phạm) trong việc kiểm soát, lấy mẫu test.
“Lương” tự góp
Nói chuyện với các chị em một hồi lâu, vì là chị em phụ nữ với nhau, tôi như nữa thật nữa đùa hỏi về khoảng trợ cấp hằng tháng của đội.
Mọi người tham gia chủ yếu là tự nguyện vì cái chung, góp phần vào công tác xã hội nhằm mang lại sự bình yên cho nhân dân. Nguồn kinh phí hiện tại chưa có nên các chị đang động viên tự tích góp. Các chị đang cố gắng xây dựng nguồn quỹ cho đội để lấy tiền đổ xăng và dùng mỗi khi có việc cần.
Đội nữ dân phòng cơ động |
Bà kể nhiều ông chồng tâm lý biết vợ mình làm không lương nên sẵn tiện đi làm về tranh thủ đổ xăng đầy bình để vợ mình yên tâm đi tuần và phòng những lúc khi có việc khẩn.
Nhìn thoáng qua trên khuôn mặt từng chị, tôi như cảm nhận được lòng nhiệt huyết với công việc của họ.
Tuyết Phan