Theo kết luận tại cuộc họp của Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng với các doanh nghiệp viễn thông ngày 24/7,  kế hoạch đổi số điện thoại cố định (ĐTCĐ) trên toàn quốc sẽ áp dụng phương án mới, bắt đầu từ 5/10 tới.

Sẽ quy hoạch lại toàn bộ thuê bao ĐTCĐ

Ông Phạm Hồng Hải- Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, theo kế hoạch trước đây, đã có 11 tỉnh, TP tiến hành xong việc đổi số ĐTCĐ, nâng số chữ số thuê bao lên 7 chữ số, tương đương với tổng kho số cố định tại mỗi tỉnh, TP lên 8 triệu số. Như vậy là còn 53 tỉnh, TP có số chữ số thuê bao là 6, tương đương với tổng kho số thuê bao tại mỗi tỉnh là 800.000 số.

Cũng theo ông Phạm Hồng Hải, sau thời gian chuẩn bị của các doanh nghiệp, Bộ TT&TT đã quyết định sẽ tiến hành đổi số tại toàn bộ 53 tỉnh, TP còn lại. Sau đợt đổi số này, số thuê bao cố định tại tất cả các tỉnh, TP trong cả nước sẽ bao gồm 7 số, tương đương với tổng kho số thuê bao cố định tại mỗi tỉnh, TP là 8 triệu số. "Với dân số phân bổ như hiện nay và hiệu suất sử dụng kho số cố định có thể đạt tới 85% thì có thể nói ta sẽ đủ kho số cố định để phát triển lâu dài. Về lý thuyết, trong tương lai gần, nếu phải đổi số cố định thì có thể cũng chỉ cần đổi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh", ông Hải nói.

Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Hải cho biết, với cách đổi số thông thường như đã làm (thêm chữ số 3 vào đầu số thuê bao cũ, ví dụ: số thuê bao cũ là xxx.xxx sẽ đổi thành 3.xxx.xxx) thì sau khi đổi số, đầu số 3.xxx.xxx sẽ rất "lỗ chỗ" tại nhiều tỉnh, TP và có thể gây khó khăn cho việc khai thác lâu dài của các doanh nghiệp (phần lớn dải số 3.xxx.xxx sẽ là thuê bao của VNPT, một phần thuộc về Viettel và một phần thuộc về EVN Telecom). Do đó, Bộ TT&TT đề xuất phương án đổi số mới theo quy hoạch phân bổ lại những dải số cố định cho các doanh nghiệp (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh): VNPT sẽ thêm chữ số 3 vào đầu số thuê bao của mình (giống như đã triển khai đổi số tại 9 tỉnh vừa qua) nhưng Viettel sẽ sử dụng chữ số 6 (thay vì chữ số 3) và tương tự như vậy EVN Telecom thêm số 2, SPT thêm số 5, FPT Telecom thêm số 7, VTC thêm số 4. Và các doanh nghiệp sẽ không tiến hành đổi số tại cùng một thời điểm để giảm thiểu sự cố có thể xảy ra, trong đó VNPT do có số lượng thuê bao cố định lớn nhất, rải khắp cả nước nên sẽ triển khai trước và dự định bắt đầu vào 0h ngày 5/10. Dự kiến hết năm 2008 là toàn bộ việc đổi số thực hiện xong.

Phương án quy hoạch phân bổ lại dải số cố định (cũng chính là phương án đổi số mới) này đã được tất cả các doanh nghiệp viễn thông ủng hộ, bởi nó đảm bảo kho số được quy hoạch lâu dài, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong khai thác nhưng sẽ gặp một số khó khăn như người sử dụng (cả trong nước và quốc tế) dễ nhầm lẫn khi thêm đầu số vào số thuê bao bị gọi… "Không chỉ dễ dàng hơn trong đối soát cước, cách đánh số này còn đảm bảo thể hiện rõ thương hiệu của từng doanh nghiệp", ông Hoàng Sơn- Phó GĐ Công ty Viễn thông Viettel nói.

Hà Nội và TPHCM: Sẽ thành 8 số

Liên quan tới kế hoạch đổi số, ông Phạm Hồng Hải cho biết, việc hợp nhất toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vào Hà Nội sẽ nảy sinh vướng mắc: Việc hợp nhất các vùng mới này vào sử dụng mã vùng của Hà Nội đồng nghĩa với việc sau khi đổi mã, tất cả thuê bao của Hà Nội (mới) đều sử dụng chung mã vùng 4, không còn mã vùng 34 (Hà Tây) và một số thuê bao mã vùng 211 (Vĩnh Phúc), 218 (Hòa Bình) sẽ chuyển thành mã vùng 4. Nhưng khi đó, dải số thuê bao mới cấp cho Viettel tháng 5/2008 tại Hà Tây (034.65-69xx.xxx) sẽ trùng với số thuê bao của VNPT hiện đang có tại Hà Nội và đối với số thuê bao của EVN Telecom, VTC tại Hà Tây cũng có thể xảy ra trùng lắp với số thuê bao của chính doanh nghiệp mình tại Hà Nội. "Việc nhập Hà Tây về Hà Nội sẽ gây ra trùng lắp khoảng 400.000 thuê bao nếu thực hiện đổi số theo phương án cũ", ông Trần Vĩnh Phúc- Phó Trưởng ban Viễn thông VNPT nói.

Sau khi nghe ý kiến đồng thuận từ tất cả các doanh nghiệp viễn thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã quyết định thực hiện kế hoạch đổi số theo phương án mới (VNPT thêm số 3, Viettel thêm số 6, EVN Telecom thêm số 2, SPT thêm số 5, FPT Telecom thêm số 7, VTC thêm số 4) thống nhất áp dụng cho cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để vừa giải quyết được bài toán trùng số thuê bao giữa các doanh nghiệp vừa đảm bảo kho số cho hai TP lớn phát triển thuê bao lâu dài. Như vậy, các thuê bao cố định của TP Hồ Chí Minh và Hà Nội (mới) sẽ gồm 8 chữ số.

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 25/7/2008