Phát triển công nghiệp nói chung và phát triển công nghiệp hỗ trợ nói riêng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 thì công nghiệp hỗ trợ phải có sự phát triển đột phá.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như Nghị định 111 năm 2015, Nghị quyết 115 năm 2020 với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ thuế, tín dụng, đất đai, công nghệ để thúc đẩy doanh nghiệp lĩnh vực này phát triển. 

Vậy, cho đến nay, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang nằm thang bậc nào trong sự kỳ vọng?

Chương trình Đối thoại trực tuyến của báo VietNamNet mời quý vị độc giả theo dõi cuộc trao đổi bà Trương Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xung quanh vấn  đề này:

Xem video:

VietNamNet