Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney - ứng viên sáng giá nhất cho ghế tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ - đã khẳng định sẽ duy trì một quân đội Mỹ “với sức mạnh không ai sánh kịp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Ảnh: AP
Ông Romney đưa ra phát biểu trên vào hôm qua (28/5), trong chiến dịch vận động tranh cử tại Texas - nơi ông có thể kiếm đủ số đại biểu bỏ phiếu để chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa - đối thủ với tổng thống đương nhiệm Obama trong cuộc tổng tuyển cử.

Tuy không nhắc tới tên đối thủ, nhưng ông Romney đã thể hiện rõ sự đối lập với Obama về vấn đề quốc phòng.

Tổng thống từ đảng Dân chủ đề xuất giảm quy mô quân đội sau khi Mỹ kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Iraq, dự kiến rút quân khỏi Afghanistan cuối năm 2014.

Còn ứng viên Cộng hòa thì khẳng định: "Chúng ta có hai con đường có thể đi theo. Một là theo con đường của châu Âu, thu nhỏ quân đội và các chi phí cho nhu cầu xã hội. Hai là cam kết duy trì việc nước Mỹ có một quân đội mạnh nhất thế giới, không có sức mạnh nào so sánh được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Nhà Trắng và quốc hội Mỹ đã nhất trí cắt giảm 487 tỉ USD trong chi tiêu quân sự vào thập niên tới. Nhưng kể cả với đề xuất cắt giảm chi phí của ông Obama thì Mỹ cho tới nay vẫn là cường quốc quân sự vượt trội của thế giới.

Ngân sách của Lầu Năm Góc năm nay đã vượt quá 600 tỉ USD. Đối thủ gần nhất là Trung Quốc trong năm nay cho biết, chi tiêu quốc phòng của họ lần đầu tiên đạt 100 tỉ USD (Mỹ cho rằng chi tiêu Trung Quốc có thể lớn gấp đôi con số công bố).

Theo ông Romney, sức mạnh quân sự Mỹ là điều cần thiết “vì không chỉ giúp chúng ta chiến thắng trong các cuộc chiến, mà còn giúp chúng ta có thể ngăn chặn được chiến tranh”, ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa khẳng định: "Một đội quân Mỹ mạnh mẽ là cách ngăn chặn chiến tranh tốt nhất”.

Về phần mình, mặc dù nỗ lực cắt giảm chi tiêu nói chung, trong đó có quốc phòng, thì Tổng thống Obama vẫn khẳng định, động thái này không ảnh hưởng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu trước quốc hội Australia cuối năm trước, ông Obama cam kết, Mỹ vẫn là người chơi chủ chốt trong an ninh châu Á - Thái Bình Dương: "Chúng tôi sẽ duy trì khả năng của mình để thể hiện sức mạnh và ngăn chặn các mối đe dọa với hòa bình. Chúng tôi sẽ không ngừng tăng cường các khả năng để đáp ứng các yêu cầu của thế kỷ 21. Những mối quan tâm lâu dài trong khu vực đòi hỏi chúng tôi hiện diện lâu dài ở khu vực này", ông nói.

Thái An (theo AP, defense)