Chiều 27/2, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ đòi nợ, gây ra án mạng chết người xảy ra tại Tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn.

Trước đó, tối ngày 26/2, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của Công an thị trấn Phương Sơn, về việc xảy ra xô xát trước cửa một quán bia ở thị trấn. 

Theo ghi nhận, anh Vũ Văn Thông (SN 1984, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 4, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) bị đối tượng Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng bụng, lưng.

Hậu quả, anh Thông bị trọng thương, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đến khoảng 23h cùng ngày thì tử vong.

Bước đầu, cơ quan Công an huyện Lục Nam xác định, khoảng 16h ngày 26/2, anh Vũ Văn Thông cùng 5 người bạn đi uống bia tại quán.

Đặng Công Đoàn sau đó đến ngồi uống bia cùng. Gần cuối buổi nhậu, Đoàn yêu cầu anh Thông trả số tiền 1,2 triệu đồng nợ của anh T.P.T.H (SN 2000) - khoản nợ anh H. sẽ cho Đoàn nếu Đoàn đòi được từ anh Thông.

Anh Thông nói chưa có tiền trả, sau đó 2 người kéo nhau ra trước cửa quán bia nói chuyện. Tại đây, Đoàn đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, lưng anh Thông rồi bỏ trốn.

Đến 1h30 ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng Đoàn đến công an huyện đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.