
Đây là kết quả của lực lượng Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào – thuộc Đội công tác đặc biệt 584 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) phối hợp với chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào sau nhiều tháng tìm kiếm, cất bốc.
|
|
| Đón nhận và truy điệu 36 bộ hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
Hầu hết 36 bộ hài cốt này vẫn chưa xác định được danh tính và quê quán, chỉ 3 hài cốt đã xác định được tên tuổi, quê quán gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn (quê quán tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Đỗ Văn Hải (quê quán tại Từ Liêm, Hà Nội), hy sinh năm 1969 và Nguyễn Văn Hùng (quê quán tại xã Yên Thượng, Yên Thế, Bắc Giang), hy sinh năm 1970.
Được biết, đây là đợt thứ 25 (kể từ năm 1993), chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đón nhận các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang trong tỉnh.
Sê Pôn