![]() |
Twitter và Facebook vẫn luôn luôn là phương tiện hỗ trợ Donald Trump trong cuộc bầu cử và vẫn tiếp tục là công cụ được vị Tổng thống mới đắc cử này ưa chuộng để thể hiện quan điểm cá nhân. Trong động thái mới nhất, ông Trump đã sử dụng cái mà ông gọi là “tiểu blog” để tham gia vào các mối quan hệ kinh tế vĩ mô và quốc tế.
Chiều chủ nhật vừa rồi (theo giờ Mỹ), ông Trump đã đăng tải một số bài viết trên Twitter có nội dung chống Trung Quốc. Những bài viết này sau đó còn sao chép lại và đưa lên Facebook cá nhân của ông.
Trong hai dòng tweet, ông viết: “Trung Quốc có hỏi chúng ta rằng có ổn không nếu hạ giá đồng tiền của chúng ta (khiến các công ty của chúng ta khó cạnh tranh hơn), đánh thuế cao hơn những sản phẩm của chúng ta nhập khẩu vào nước họ (trong khi Mỹ không đánh thuế những sản phẩm đó) hay xây dựng một đội quân phức hợp quy mô lớn ở giữa biển Nam Trung Hoa? Tôi không nghĩ vậy!”.
![]() |
Bạn là người quyết định những điều ông Trump nói có chính xác, có ích hay có thông thái hay không. Thế nhưng đừng quên Trump là một vị Tổng thống trong tương lai. Dù phát ngôn bằng Twitter hay Facebook thì đó vẫn là một lời phát ngôn công khai và một khi đã viết ra thì không bao giờ rút lại được.
Thế nhưng, có một điều rõ rằng chẳng một người lãnh đạo của quốc gia nào từng dùng cách như vậy để đe dọa, làm phiền hay quấy rối một quốc gia khác.
Cơn thịnh nộ của Trump nổi lên chỉ một ngày sau khi chương trình “Saturday Night Live” chế nhạo cách ông sử dụng Twitter. Chương trình này xuất phát từ sau khi Trump đe dọa sẽ đánh thuế nặng lên các công ty của Mỹ nếu họ đuổi việc nhân viên người Mỹ và đưa công việc kinh doanh ra nước ngoài. Đương nhiên, lời phát biểu này cũng có nguồn gốc từ Twitter.
Từ tuần trước, Trump liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc, chẳng hạn như khi điện đàm với người đứng đầu Đài Loan, ông đã coi Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập mà là một phần của Trung Quốc.
Ông Trump giải thích rằng người đứng đầu Đài Loan, Tsai Ing-wen, đã gọi cho ông chứ không phải là ông gọi cho bà. Và đương nhiên, điều này cũng được lý giải trên Twitter.
Vậy nên trước khi chính thức trở thành Tổng thống, Twitter dường như đóng vai trò là cơ quan truyền thông của Trump và giúp mọi người ngay lập tức biết được ông đang nghĩ gì
.jpg?width=0&s=q4jZryopg3f76_-KKTc6Zw)
.jpg?width=0&s=6MgN4uk6q6YCF9SidiJmpg)