Capphep.jpg
Đông Dương Telecom là mạng di động thứ 8 tại Việt Nam. Ảnh: TK

Chiều nay 19/8, Bộ TT-TT đã chính thức trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di độngcho Công ty Đông Dương Telecom. Tại buổi lễ trao giấy phép, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT-TT Lê Nam Thắng cho biết, đây là sự kiện đánh dấu mốc phát triển mới của viễn thông Việt Nam. Đánh dấu bước phát triển của thị trường tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển hạ tầng viễn thông mang lại lợi ích cho xã hội và người tiêu dùng.

Khác với 7 mạng di động trước đây, mặc dù được cung cấp dịch vụ di động nhưng Đông Dương Telecom không được cấp tần số mà được chia sẻ hạ tầng vô tuyến 3G với Viettel và được roaming với các mạng GSM (2G và 2,5G) khác. Đây là mô hình mạng di động dùng chung tài nguyên tần số đầu tiên được phép triển khai tại Việt Nam.

Đây là mô hình bán lại dịch vụ đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực di động. Không chỉ VTC, mà những doanh nghiệp khác, nếu đáp ứng đủ các yêu cầu, Bộ sẽ tiến hành cấp phép, tương tự như Đông Dương Telecom.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng, đây là loại hình dịch vụ mới, nên Đông Dương Telecom muốn thành công, chắc chắn phải có sự phối hợp, trợ giúp của các mạng di động khác đặc biệt là Viettel cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Lê Danh Phát, Tổng giám đốc Đông Dương Telecom cho biết, hiện Đông Dương Telecom đã được cấp phép đầy đủ và mong muốn được các doanh nghiệp khác chia sẻ và có chính sách thông thoáng với các doanh nghiệp mới bước vào thị trường.

Đông Dương Telecom cũng cam kết với Bộ TT&TT sẽ triển khai đúng thời hạn những giấy phép đã được Bộ TT&TT cấp.  

Mr-Tu.jpg
Ông Phạm Thanh Tự

Hiện nay, Đông Dương Telecom sẽ được phép chia sẻ sử dụng mạng vô tuyến 3G với Viettel và roaming với các mạng di động GSM. Vậy ngoài Viettel thì Đông Dương Telecom có hợp tác với mạng di động nào nữa không?

Trong định hướng của Bộ TT&TT thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung hợp tác với Viettel, nhưng trong tương lai có thể mở rộng hơn với các nhà cung cấp khác.

Việc chuẩn bị đầu tư của Đông Dương Telecom ra sao để triển khai các dịch vụ mà Bộ TT&TT đã cấp phép?

Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai thiết bị để cung cấp dịch vụ VoIP. Bên cạnh đó chúng tôi triển khai dịch vụ WiMAX tại Hải Phòng và dự kiến trong tháng 8 này sẽ triển khai xong. Riêng đối với dịch vụ di động, về mặt tư duy chúng tôi cũng đã có chuẩn bị trước, nhưng nếu triển khai thành hành động cụ thể thì phải đợi Bộ TT&TT cấp giấy phép. 

Là mạng di động thứ 8 tại Việt Nam, vậy Đông Dương Telecom có nhận thấy thách thức khó khăn gì?

Đây là thách thức và cũng là vinh dự cho chúng tôi. Thách thức lớn nhất là chúng tôi là người “sinh sau đẻ muộn” trong điều kiện nhiều nhà khai thác đã đi trước đó đã đi rất xa và rất dài. Bên cạnh đó các doanh nghiệp này có nhiều kinh nghiệm và cả tiềm lực về vật chất và con người.

Còn Đông Dương Telecom lại đi từ con số không là mạng mạng di động không có tần số. Cho dù Đông Dương Telecom khai thác 3G nhưng lại trên băng tần 3G của Viettel. Đây là loại hình mới và chưa có tiền lệ của Việt Nam và chúng tôi được vinh dự là người đi đầu thử nghiệm. Việc thử nghiệm này sẽ thành công hay thất bại cũng chưa rõ.

Tất nhiên chúng tôi cũng có những thuận lợi vì đã có những doanh nghiệp đi trước, họ sẵn sàng chia sẻ hạ tầng với chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có thuận lợi nữa là có thể lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ tốt. Nếu chúng tôi chọn được công nghệ tốt sẽ thành công cho những bước đi tiếp theo bởi chúng tôi là người đi đầu nên không có ai cạnh tranh đối với loại hình này.       

Các ông đã có những kế hoạch khai trương dịch vụ chưa?

Chúng tôi đang gấp rút đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất và nguồn nhân lực . Hiện chúng tôi đang rất cố gắng bởi đẩy là loại hình mới ở Việt Nam và cần có thời gian để thử nghiệm dịch vụ để có thể trong quý I/2010 sẽ triển khai dịch vụ ra thị trường.

Cảm ơn ông!