Smartwatch.jpg

Hàng loạt tên tuổi công nghệ lớn như Sony, Apple, Samsung, Google… đều lần lượt có thông tin đã và sẽ ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh (smartwatch). Có lẽ sau smartphone và tablet, giờ đây thị trường lại đang nóng lên với các mẫu đồng hồ thông minh. Đồng hồ thông minh không chỉ để người dùng xem giờ - tính năng này dường như chỉ là thứ yếu của smartwatch, thay vào đó, các sản phẩm đồng hồ thông minh đều nhấn mạnh đến các tính năng như kết nối Internet, đọc email, trả lời điện thoại, chụp hình…. Thậm chí, đồng hồ thông minh còn được cho là sẽ giúp thanh toán di động trở nên phổ biến hơn.

Nóng cuộc đua smartwatch

Tuần qua, hãng Sony đã giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh SmartWatch 2. Sản phẩm rất thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng và giới truyền thông. Ngay sau đó, liên tục có các thông tin về việc các đại gia công nghệ đăng ký các bản quyền liên quan đến đồng hồ thông minh (smartwatch).

Quả Táo khuyết Apple đã đăng ký bản quyền thương hiệu “iWatch” ở Nhật Bản, Nga và Mexico. Điều này làm dấy lên nhiều dự đoán Apple đang “ủ mưu” cho một mẫu đồng hồ thông minh kiệt xuất, có khả năng làm nên cuộc cách mạng như iPhone đã từng làm hồi năm 2007. Không chịu đứng ngoài cuộc chiến, hãng Samsung và Qualcomm cũng đã tiến hành đăng ký thương hiệu cho sản phẩm đồng hồ thông minh. Thương hiệu mà Samsung đăng ký là “GEAR” tại Ủy ban Bằng sáng chế Mỹ (USPTO) với nội dung "đồng hồ có thể liên lạc dữ liệu tới PDA, tablet, smartphone và PC thông qua các trang web và các mạng máy tính hay mạng liên lạc điện tử khác”. Trong khi đó, hãng Qualcomm đăng ký nhãn hiệu với tên gọi "TOQ", theo miêu tả là "một thiết bị liên lạc cá nhân có dạng đồng hồ; một thiết bị điện tử di động có thể truyền và nhận văn bản, dữ liệu, hình ảnh và audio, điện thoại di động không cần dùng đến tay, sạc pin". Người khổng lồ tìm kiếm Google cũng có thông tin đang phát triển smartwatch, mặc dù Google đã có một sản phẩm công nghệ đeo trên người là cặp kính thông minh Google Glass.

Như vậy, các hãng lớn như Google, Samsung, Apple và gần đây nữa là Microsoft đều đang công bố kế hoạch phát triển thiết bị đeo tay riêng, đó là lý do tại sao nhiều người gọi năm 2013 là năm của điện toán đeo tay. Hãng nghiên cứu thị trường IMS Research đã dự đoán thị trường công nghệ đeo tay sẽ đạt trên 6 tỷ USD vào năm 2016.

Đồng hồ thông minh sẽ đưa thanh toán di động lên ngôi?

Mặc dù thị trường đồng hồ thông minh đang nóng lên từng ngày với các thông tin về các hãng đang nghiên cứu hoặc sắp ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, hiện tại SmartWatch 2 của Sony đang là sản phẩm thực tế nóng nhất trên thị trường. Được biết, SmartWatch 2 lấy nhiều cảm hứng thiết kế từ mẫu smartphone Xperia Z và về cơ bản, Smartwatch 2 có các tính năng như cho phép người dùng đọc email, trả lời cuộc gọi, đọc tin nhắn, chụp hình,…

Tuy nhiên, một đặc điểm đáng nhắc đến của Smartwatch 2 là Sony đã bổ sung thêm một số chức năng hữu ích khác, đặc biệt là kết nối NFC - cho phép nó có thể kết nối với hầu hết các máy chạy Android 4.0 trở lên chỉ với việc chạm vào nhau, thay vì mở kết nối Bluetooth như trước. Điều đáng nói nhất về NFC là khả năng thanh toán di động của đồng hồ. Thanh toán di động hiện đang là một xu hướng được nhiều người tiêu dùng mong muốn và các hãng di động đề cập đến. Chính vì thế, nhiều người dự đoán đồng hồ thông minh sẽ làm nên cuộc cách mạng thanh toán di động.

Nhiều người từng đoán Apple sẽ tích hợp công nghệ NFC vào iPhone 5, nhưng khi công ty sử dụng tính năng mới Passbook, mọi người lại cho rằng Apple vẫn ngần ngại thị trường chưa sẵn sàng cho các giao dịch thanh toán di động. Tuy nhiên, thực tế một trong những điểm gây thất vọng của iPhone 5 là không có NFC. Vì thế, nếu Apple ra iWatch, NFC được dự đoán sẽ là công nghệ chính đáng được nói đến trên sản phẩm này.

Hiện tại, smartphone được sử dụng rất rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, tỷ lệ sử dụng smartphone đang chiếm 57% thị trường di động, theo hãng nghiên cứu comScore. Tuy vậy, thanh toán di động bằng smartphone vẫn chưa phổ biến. Một số chuyên gia cho rằng do các thách thức về cơ sở hạ tầng cũng như tâm lý lo ngại rủi ro, nên thanh toán di động vẫn chưa được áp dụng nhiều. Theo thống kê, tổng giá trị thanh toán di động tại Mỹ sẽ tăng từ mức 398 triệu USD năm ngoái lên 5,4 tỷ USD năm 2018. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: với việc smartphone đã và đang phổ biến như hiện nay song thanh toán di động vẫn chưa cất cạnh, vây cái gì sẽ làm thị trường này phát triển? Câu trả lời là công nghệ đeo tay, và đó chính là đồng hồ thông minh.

Phải chăng chính vì những tính năng không thể thiếu trên của một chiếc smartwatch, mà nhiều người cho rằng đồng hồ thông minh không nên giống với một chiếc đồng hồ! Có phải chỉ vì được đeo trên tay như một chiếc đồng hồ nên người ta gọi nó là đồng hồ thông minh.

Theo CNN, Venturebeat

Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 81 ra ngày 8/7/2013