Dự kiến lúc 21h tối nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) thuộc địa bàn TP Thủ Đức và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11). Màn bắn pháo hoa diễn ra trong vòng 15 phút để chào mừng dịp lễ 30/4 - 1/5 sau hơn 2 năm ngưng do Covid-19.

Chiều 30/4, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn, đến đầu giờ tối, mưa tạnh, thời tiết mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi chuyển vào trung tâm vui chơi.

Người dân đổ vào trung tâm TP.HCM để vui chơi dịp lễ
Các tuyến đường giao thông vào trung tâm đông đúc

Lúc 19h30, người dân TP.HCM đổ về các điểm vui chơi khu trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, khu vực đường sách, các điểm ăn uống, trung tâm thương mại... để vui chơi và chờ xem bắn pháo hoa. Các tuyến đường giao thông vào trung tâm trong tình trạng đông đúc. 

Để đảm bảo an toàn phục vụ người dân thưởng ngoạn chương trình bắn pháo hoa tầm cao, TP.HCM đã lên phương án điều chỉnh, cấm xe ở một số tuyến đường trung tâm quận 1, hầm Thủ Thiêm từ 18h30 - 22h30.

Hình ảnh đông người từ lúc 20h, tại công viên Bến Bạch Đằng
Nhiều gia đình tới các điểm vui chơi chụp ảnh
 Hàng nghìn người đến xí chỗ, bày tiệc ăn uống chờ xem pháo hoa

Sở GTVT TP lưu ý, người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên các cầu Thủ Thiêm 2, Khánh Hội, Mống, Calmette, ông Lãnh, Thủ Thiêm 1, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, Bình Lợi, Bình Triệu, Rạch Chiếc, Sài Gòn, Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Nhiều tuyến đường trung tâm bắt đầu cấm xe
Hình ảnh đường Tôn Đức Thắng, cơ quan chức năng đặt rào chắn, người dân được yêu cầu không đi chuyển dưới lòng đường

Tuấn Kiệt