Khoảng 200 trạm thu phát sóng di động (BTS) của công ty đã bị tê liệt. Ngoài ra, do lưu lượng cuộc gọi tăng, hai mạng lưới của công ty ở Chengdu đã bị tắc nghẽn, khiến việc gửi tin nhắn SMS bị chậm lại.
Cũng do động đất, giao thông viễn thông tại 4 hạt ở tỉnh Gansu của Trung Quốc cũng bị gián đoạn và khoảng 500 trạm BTS của các mạng di động ở tỉnh Shaanxi bị ngưng trệ.
China Unicom nói họ đã có kế hoạch khẩn cấp và đã cử các kỹ thuật viên đến vùng bị thảm họa để phục hồi giao thông liên lạc. Tuy nhiên, chưa biết ngày cụ thể nào hệ thống sẽ được nối lại hoàn toàn.
Cũng về trận động đất này, một số các công ty công nghệ Trung Quốc đã lập quỹ hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Công ty Tencent, một hãng CNTT tại Trung Quốc, đã tặng 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt (gần 150.000 USD) cho Hội chữ thập Đỏ của Trung Quốc. Ngoài ra, Tencent nói họ sẽ thực hiện cứu trợ trực tuyến, kêu gọi người dùng Internet tham gia vào các nỗ lực phục hồi sau động đất.
Nhà cung cấp phần mềm chống virus Trung Quốc là Rising cũng tặng 1 triệu tệ giúp phục hồi hậu quả động đất.
V.N
Tổng hợp từ CTN