- Lợi dụng sự buông lỏng quản lý tại các kho chứa vật liệu nổ trên các công trình xây dựng thuỷ điện, một nhóm 3 đối tượng đã đột nhập trộm hơn 7.000 kíp nổ công nghiệp các loại.
Sáng ngày 13/10, Công an Quảng Nam cho biết, đã bắt gọn nhóm trộm 7.000 kíp nổ tại kho chứa vật liệu nổ trên công trình thuỷ điện
Sông Bung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam.
Nhóm trộm này gồm 3 đối tượng: Trần Văn Bình (SN 1987), Trương Hòa Bình (SN 1988), cả hai cùng trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1992), trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
Cả ba đối tượng đã bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn. Hiện công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng này.
Lời khai ban đầu tại cơ quan công an cho biết cả 3 đối tượng đã nhiều lần đột nhập vào kho chứa vật liệu nổ công nghiệp trên Công trình Thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam của Cty TNHH Trung Trung Bộ và một số kho khác trộm hơn 7.000 kíp nổ điện.
Đây là vụ kho chứa vật liệu nổ bị trộm lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam.
Toàn bộ số vật liệu nổ công nghiệp này 3 đối tượng đem bán cho Huỳnh Thế Cánh (trú Tiên Phước, Quảng Nam) mỗi kíp 10 ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài.
Đây là vụ buôn bán, vận chuyển tàng trữ trái phép thứ 2 bị bắt giữ. Trước đó gần 1 tuần, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lương Hạnh - Giám đốc Công Ty cổ phần Quảng Cường (trụ sở tại khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đã bán nhiều tấn vật liệu nổ được cấp phép cho một số đối tượng khai thác vàng trái phép.
Điều đáng quan tâm là khi khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Giám đốc Lương Hạnh cơ quan điều tra còn thu giữ hàng chục kg thuốc nổ để dưới gầm bàn làm việc.
Việc buông lỏng quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn đã gây ra sự bất an trong dân chúng.
Vũ Trung