Giải Vô địch Thế giới International e-Sports Federation (IeSF) 2019 đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi quy tụ nhiều pro players hàng đầu thế giới tham gia tranh tài tại Seoul, Hàn Quốc từ 12-14/12.

Dota 2, Tekken 7 và Pro Evolution Soccer (PES) 2020 là ba bộ môn được đưa vào thi đấu tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

Giai đoạn vòng bảng của cả ba bộ môn đều diễn ra tại một PC Bang ở Seoul - nơi được BTC mô tả là khu vực thi đấu

2019 đánh dấu sự trở lại của IeSF với bộ môn Dota 2 sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014.  

Thế nhưng mọi thứ lại diễn biến không như mong đợi khi nhiều người trong cuộc đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng trang thiết bị nói riêng và quy cách tổ chức nói chung.

Alexander “Nix” Levin, một thành viên của đội tuyển Nga và hiện đang chơi cho HellRaisers, đã lên tiếng cáo buộc BTC giải đấu đã sử dụng thiết bị phần cứng lỗi thời. Thậm chí, Dota 2 client còn không được cài đặt sẵn ở một vài máy thi đấu.

Nix, thành viên của đội tuyển Dota 2 Nga, đã không ngần ngại lên tiếng những bất cập tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Toàn bộ khu vực thi đấu quá nhỏ trong khi tất cả các teams đều không được đáp ứng những yêu cầu tối thiểu – Nix nói với Dota.ru.

Ngay cả miếng lót chuột cũng không thể để vừa vặn trên bàn”, Nix chia sẻ. “Tôi thề là chưa bao giờ chứng kiến một thứ gì đó tệ hại hơn giải đấu này. Nó thậm chí còn không thể mô tả bằng bất cứ từ ngữ nào. Và không ai ở bên cạnh chúng tôi cả, chẳng ai có thể trợ giúp chúng tôi. Chúng tôi chỉ có năm người trơ trọi ở đó.

Có vẻ như giải Vô địch Thế giới IeSF năm nay chỉ sử dụng những chiếc màn hình 50 Hz cùng bộ vi xử lý “Pentium” cùng loại card đồ họa rẻ tiền. Điều này đã khiến game liên tục bị crash và tất cả các teams chuyên nghiệp buộc phải tìm cách thức mới để giao tiếp với nhau khi không thể sử dụng hai phần mềm chuyên dụng Discord hoặc Teamspeak.

Họ cài đặt Dota trong ba tiếng đồng hồ trong khi chúng tôi đã tải nó về từ trước, thắng game đầu tiên nhưng vẫn không tài nào chơi được”, Nix nói tiếp. “Màn hình cứ thế treo cứng trong năm giây. Chúng tôi có ba players bị crash, Dota làm cho máy bị văng ra. Để khởi động lại máy, bạn phải chờ đợi 15 phút. Trình duyệt cũng chẳng hoạt động, chẳng cái gì dùng được cả.

Dota 2 không thể chạy mượt mà trên các máy tính thi đấu tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

Nix cũng cho biết, anh và đội trưởng Yaroslav “Miposhka” Naidenov đã cố gắng để đội tuyển Nga bị loại khỏi giải đấu nhằm tránh việc có mặt tại địa điểm thi đấu do BTC không cung cấp đồ ăn lẫn thức uống cho các players.

Họ không cho chúng tôi đồ ăn. Chúng tôi đã không ăn uống gì ở ngày thứ hai vì ăn đơn giản là không thể”, Nix nói. “Họ còn hiếm khi tìm thấy nước uống và chúng tôi có một chai cho cả năm người. Tôi đang cố gắng tự loại bỏ cả đội ra khỏi cuộc chơi do muốn quên đi địa ngục này. Nhưng chúng tôi bị cấm bỏ giải. Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây,…

Nhà vệ sinh dành cho các VĐV tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

Nix và đồng đội cùng Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Nga, Dmitry Smith, cho hay họ đã cố gắng liên hệ với BTC IeSF nhưng cuối cùng đã xin rút khỏi giải đấu bởi điều kiện tồi tệ, thiếu hụt sự giap tiếp giữa các bên.

Chúng tôi vô cùng thất vọng tại những giải đấu kiểu như thế này khi đội của chúng tôi đã phải đối mặt với BTC nghiệp dư tại IeSF”, ông Smith nói. “Đơn cử như việc chúng tôi cũng không có một số điều kiện được coi là cơ bản trong thi đấu thể thao điện tử - bao gồm địa điểm thi đấu thay đổi nhiều lần, máy tính không đáp ứng được nhu cầu. Đồ ăn và việc di chuyển của các vận động viên được tổ chức tệ hại.

Mặc dù đội tuyển Nga đã chủ động bỏ giải giải vào hôm 12/12 vừa qua nhưng Vô địch Thế giới IeSF 2019 vẫn diễn ra như bình thường mà không bổ sung bất cứ team nào thay thế.

Sân khấu tổ chức các trận đấu thuộc vòng play-off của bộ môn Dota 2 tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

Chúng tôi tin tưởng rằng những VĐV của đội tuyển Nga đã cho thấy kết quả tốt và chúng tô rất lấy làm tiếc khi các nhà tổ chức giải đấu tại Hàn Quốc, thánh địa esports, lại hoàn toàn thất bại”, ông Smith nói thêm. “Chúng tôi hy vọng những vụ việc kiểu như thế này sẽ được các liên đoàn thể thao khác hỗ trợ, ở đây chúng tôi đang nhắc tới tính đoàn kết trong esports. Các VĐV của chúng tôi đã hành động đúng mực – công khai những vấn đề đang tồn tại và đảm bảo rằng đây là cách duy nhất để tác động tới tình hình.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Thụy Điển – gồm những “S4” cùng hai players của OG Seed, “Chessie” cùng “Xibbe” – đã giành chức vô địch vào trưa ngày hôm qua (14/12).

Danh sách 20 teams tham gia thi đấu Dota 2 tại giải Vô địch Thế giới IeSF 2019

2016 (Theo Dot Esports)