Còn hơn hai tháng nữa các bộ môn esports tại SEA Games 30 mới khởi tranh tại Philippines, nhưng ngay từ bây giờ, nước chủ nhà đã gây bất ngờ.

Danh sách các vận động viên Philippines tham gia các bộ môn esports (Dota 2, Liên Quân Mobile, Hearthstone, Mobile Legends: Bang Bang, StarCraft II và Tekken 7) tại SEA Games 30

Theo thông báo chính thức trên các kênh truyền thông mạng xã hội vào sáng nay (16/9), đội tuyển thể thao điện tử của Philippines – gọi tắt là SIBOL – không có bất cứ một ngôi sao Dota 2 tên tuổi nào.

Cụ thể, toàn bộ đội hình của Team Adroit cùng hai players còn rất ít tên tuổi tới từ Cignal Ultra đã vượt qua vòng tuyển chọn và trở thành đại diện của nước chủ nhà tại bộ môn Dota 2.

Đội hình Dota 2 của SIBOL gồm có (từ Position 1-5):

  • John Anthony “Natsumi” Vargas
  • Mc Nicholson “Mc” Villanueva
  • Jun “Bok” Kanehara
  • Marvin Salvador “Boomy” Rushton
  • Bryle Jacob “CML” Alvizo (Đội trưởng)
  • Van Jerico “Van” Manalaysay (dự bị)
  • James Erice “Erice” Guerra (dự bị)

Tất cả các players thuộc biên chế Team Adroit đều là công dân của Cebu - được mệnh danh là ‘Thành phố Nữ Hoàng của miền Nam’, một trong những đô thị phát triển và sầm uất bậc nhất của Philippines.

Team Adroit, được thành lập vào tháng vừa qua, là một trong số những teams Dota 2 mới nổi trong khu vực Đông Nam Á. Gần đây nhất, Team Androit đã lọt vào tới Chung kết Nhánh Thua tại Vòng loại Khu vực ĐNÁ của The International 9 – nơi họ để thua ngược Team Jinesbrus với tỉ số 1-2 hồi tháng 7.

Trong số những cái tên kể trên của SIBOL, có lẽ người hâm mộ chỉ nhận ra Bok – player đã từng chơi cho một vài top teams của Philippines như Execration, Clutch Gamers hay Mineski.

Philippines không sử dụng bất cứ ngôi sao nào trong danh sách tin đồn tại SEA Games 30

Trước đó trên Reddit, nhiều tin đồn đã xuất hiện liên quan tới việc một loạt những siêu sao hàng đầu của Philippines – gồm đội hình DPC 2018-2019 của TNC Predator, Abed Azel Yusop, Michael “ninjaboogie” Ross Jr. và Ryan Jay “Bimbo” Qui – đã sẵn sàng đem vinh quang về cho nước chủ nhà SEA Games 30.

Nhưng cũng theo nhiều nguồn tin cho hay, nhiều players tỏ ra ngại ngần trong việc ghi danh để xét duyệt vào SIBOL bởi thời gian diễn ra SEA Games 30 gần như khớp với các Minor/Major đầu tiên của mùa giải DPC 2019-2020.

Những ngôi sao người Philippines được kỳ vọng không góp mặt tại SEA Games 30

Ngoài Philippines, các quốc gia khác thuộc khu vực Đông Nam Á – trong đó có Việt Nam - vẫn chưa công bố đội hình Dota 2.

Esports - nhóm bộ môn tranh chấp huy chương chính thức tại SEA Games 30 - được tổ chức ở Filoil Flying V Centre, San Juan từ 30/11-11/12.

Gamer