Đằng sau thành công của Team Liquid trong suốt hai năm qua không thể không kể đến sự đóng góp của HLV người Hàn Quốc Lee "Heen" Seung-gon. Tuy nhiên, trang EsportsHeaven đã đăng tải thông tin Heen đã rời bỏ vị trí “thuyền trưởng” của Liquid ngay sau chiến dịch The International 8 vào hôm thứ Năm tuần trước (11/10).

Heen trong booth thi đấu của Liquid tại TI8

Nói về nguyên nhân chia tay Liquid trên trang Twitter cá nhân, Heen cho biết anh sẽ tham gia vào một “khóa học ngắn hạn” quân sự. HLV sinh năm 1987 cũng bác bỏ lý do phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thời hạn hai năm – theo như thông tin được EsportsHeaven đề cập tới.

Heen gia nhập tổ chức vào năm 2016 và chỉ một năm sau đó, anh là một phần quan trọng của nhà vô địch TI7. Nhưng ở mùa giải sau đó, mọi thứ đã bắt đầu khó khăn hơn với Heen và toàn bộ tập thể Liquid.

Sau khởi đầu ấn tượng tại mùa giải Dota 2 Pro Circuit (DPC) đầu tiên, Liquid bắt đầu thi đấu chuệch choạc và chỉ phần nào lấy lại hình ảnh bằng chức vô địch China Dota2 Supermajor – giải Major danh giá nhất được tổ chức ở Thượng Hải hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Các thành viên của Liquid chụp ảnh lưu niệm sau khi đăng quang Supermajor

Được kỳ vọng sẽ là team Dota 2 đầu tiên giải được “lời nguyền” vô địch hai kỳ TI liên tiếp, nhưng Liquid đã để thua Evil Geniuses 0-2 và buộc phải dừng chân ở hạng 4 TI8.

Nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt Liquid, Heen xứng đáng được coi là một trong số những HLV thành công nhất lịch sử Dota 2 chuyên nghiệp với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ - gồm một Khiên Aegis danh giá, một chức vô địch Major cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác…

Liquid vẫn còn vài tuần lễ nữa để tuyển chọn tân HLV khi họ đã tuyên bố rút lui khỏi DreamLeague Season 10 – giải Minor đầu tiên của DPC 2018-2019, trị giá 300,000 USD diễn ra từ 29/10-04/11 tại Stockholm, Đan Mạch – “bởi những lý do liên quan đến sức khỏe”, theo đoạn tweet, vào đêm cùng ngày Heen xác nhận rời bỏ tổ chức.

Team Lithium được BTC lựa chọn để thế chỗ Liquid tại DreamLeague Season 10

Mới đây, trên kênh stream cá nhân, Heen đã trấn an fan hâm mộ Liquid khi nhiều người đang đặt ra câu hỏi tại sao họ lại không tham dự DreamLeague Season 10 vì lý do không rõ ràng.

Tôi được biết là vấn đề về sức khỏe (của các players Liquid) không hề nghiêm trọng, nó không phải ung thư hay gì đâu”, Heen nói. “Các players đều đã phải trải qua cường độ làm việc khủng khiếp nên tôi nghĩ đó không phải là bệnh, họ không ốm đau, có vẻ như họ được các bác sĩ khuyên nên có một kỳ nghỉ.

Mùa giải DPC mới khai mạc rất sớm, khoảng 20 ngày sau trận Chung kết Tổng TI8. Do đó, các players Dota 2 chỉ có khoảng ba tuần lễ để xả hơi trước khi bước vào vòng loại The Kuala Lumpur Major, giải Major đầu tiên của DPC 2018-2019.

Nó rất khác so với những mùa giải trước. Nhất là trong bối cảnh nhiều players của các top teams đã phải vắt kiệt sức trong chiến dịch TI8 tại Vancouver, Canada hồi tháng 8 vừa qua.

Heen được coi là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu của Liquid trong suốt hai năm qua

Và có lẽ Liquid là một trong số những teams muốn có thêm thời gian phục hồi và ổn định lại nhân sự trước khi quay trở lại với những giải đấu Dota 2 đỉnh cao với sự cạnh tranh khốc liệt. Lý giải này là hoàn toàn có cơ sở khi Liquid vừa thất bại tại Vòng loại Khu vực châu Âu của The Kuala Lumpur Major cách đây gần một tháng.

EsportsHeaven thông tin thêm rằng Liquid đã hoàn thiện đội hình thi đấu. Tuy nhiên, phía cựu vô địch TI7 lại chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan.

ABC