Vòng play-off thuộc Vòng loại Khu vực Đông Nam Á của ESL One Los Angeles 2020 đã bắt đầu vào trưa hôm qua (11/02). Và ngay ở cặp đấu đầu tiên giữa Fnatic vs Team Adroit đã gặp trục trặc bởi kết nối Internet.

Do không thể kết nối lại, Adroit đã bị xử thua Game 1 trong loạt Bo3 tranh vé tới thẳng Major thứ ba của DPC 2019-2020.

Mặc dù cuối cùng cũng đã có mặt trong Game 2, nhưng khi bộ đếm giờ mới bước sang phút thứ tư, các players của Adroit thêm một lần nữa bị mất kết nối. Sau khi Adroit sử dụng hết thời gian tạm dừng game đấu, Daryl “iceiceice” Koh thậm chí còn dành pause time của Fnatic cho đối thủ để tìm ra cách khắc phục sự cố.

Thông điệp của iceiceice trên kênh chat tương tự như tình huống xảy ra tại vòng loại Major trước đó, DreamLeague Season 13. Khi đó, TNC Predator cũng đã nhường thời gian tạm dừng game đấu cho CIgnal Ultra. Nhưng sau 20 phút chờ đợi và pause time của cả hai teams đã hết, Park “March” Tae-won, đội trưởng của TNC, đã quyết định bỏ tạm dừng.

Trớ trêu là Cignal Ultra lại được tài trợ bởi công ty viễn thông Indonesia Cignal TV và công ty mẹ PLDT đã cung cấp đường truyền Internet cho team.

Dù đã quay trở lại với Game 2, nhưng Adroit lại không có được điều kiện tối thiểu cho một trận đấu đẳng cấp cao. Các players phải thi đấu trong cảnh giật lag và như một lẽ dĩ nhiên, Adroit đã không thể đương đầu với Fnatic – team Dota 2 Đông Nam Á có thành tích tốt thứ hai tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải, chỉ xếp sau TNC.

Nếu chưa biết, Adroit đã được chọn làm ĐTQG Dota 2 của Philippines và giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 12 năm ngoái

Việc chất lượng đường truyền Internet không được đảm bảo cộng với các thao tác in-game bị đứt quãng liên tục khiến Adroit gặp khó và buộc phải chấp nhận thất bại sau 17 phút.

Ít ra thì Adroit cũng có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày mà họ được quyền tức giận vói yếu tố ngoại cảnh. Team Dota 2 Philippines đã đổ lỗi cho thất bại là do nhà cung cấp đường truyền Internet, Converge ICT Solutions.

Đặc biệt, theo một bức ảnh được đăng tải lên Reddit, cả team Adroit đã cùng nhau ra một quán Internet ở gần gaming house để thi đấu Game 2 với Fnatic.

Mặc dù vậy, hành trình đến với ESL One Los Angeles của Adroit vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn còn một loạt Bo3 tranh vé “vớt” với IO Dota2 – stack của hai players kỳ cựu người Malaysia Chai "Mushi" Yee Fung cùng Khoo "Ohaiyo" Chong Xin – vào lúc 13g00 hôm nay (12/02).

Đây là cơ hội để một trong hai có lần đầu tiên đại diện ĐNÁ đến với một kỳ Major ở mùa giải năm nay.

Cục diện Vòng loại Khu vực ĐNÁ của ESL One LA

Chịu