PSG-LGD Gaming đang có một mùa giải DPC 2019-2020 tệ hại.

Tóm tắt Vòng Sơ loại khu vực Trung Quốc của ESL One LA - nơi Astralis và Blaze là hai teams giành quyền đi tiếp

Tổ chức esports Trung Quốc đã tạo dựng tên tuổi trong giới Dota chuyên nghiệp kể từ khi nó còn là một custom map của Frozen Throne. Ở hai kỳ The International gần đây nhất, PSG-LGD lần lượt giành được ngôi Á quân và hạng ba.

Nhưng không rõ vì lý do nào đó, họ đã khiến cho tất cả fan hâm mộ Dota 2 toàn cầu phải bất ngờ với màn trình diễn nghèo nàn kể từ đầu mùa giải. Bằng chứng là PSG-LGD đã thất bại ở cả hai Vòng Sơ loại Major vừa qua.

Nếu OG hai lần liên tiếp đoạt chức vô địch TI được coi là một câu chuyện cổ tích thì tình trạng hiện tại của PSG-LGD được so sánh với cơn ác mộng không có hồi kết.

Họ đã thay thế carry thứ hai chỉ trong vòng năm ngày và đang là team xếp ở nửa trên TI9 duy nhất chưa góp mặt ở bất cứ một giải đấu nào thuộc DPC mùa này.

Trước đó, PSG-LGD đã kéo dài kỳ nghỉ và bỏ qua kỳ Major đầu tiên được tổ chức trên sân nhà, MDL Chengdu Major. Nhưng khi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với đại đa số đối thủ, họ lại cho thấy mình chưa sẵn sàng để quay lại đỉnh cao.

Bởi vẫn chưa từng một lần giành quyền tham dự một Vòng loại Khu vực nào ở mùa giải này nên nghiễm nhiên là PSG-LGD chưa tích lũy được bất cứ điểm số DPC Point nào.

Do đó, theo quy định mới của Valve, họ sẽ không được mời tới Vòng loại Khu vực và buộc phải vượt qua Vòng Sơ loại nếu muốn đến chơi tại Major.

Nhưng có lẽ PSG-LGD vẫn cần thêm thời gian khi tổ chức đang cố gắng viết lại câu chuyện cổ tích của OG trong chiến dịch TI8 – vô địch Dota 2  thế giới  bằng một đội hình chắp vá và chỉ chơi với nhau ít tháng trước giải đấu.

Chỉ còn hai vòng loại Major nữa là mùa giải hạ màn. Điều đó tức là cơ hội để PSG-LGD giành vé tham dự một giải đấu LAN chính thức vẫn đang xa vời hơn bao giờ hết.

Thực tế, PSG-LGD đã có sự cải thiện so với màn quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp vào cuối tháng 11 năm ngoái – thời điểm họ bị loại ngay từ Vòng 1/16 Vòng Sơ loại khu vực Trung Quốc của DreamLeague Season 13.

Theo đó, cựu Á quân TI8 chỉ còn cách Vòng loại Khu vực Trung Quốc của ESL One Los Angeles 2020 đúng một loạt Bo3. Nhưng đáng tiếc rằng họ đã để thua “trắng” trước Blaze 0-2 vào tối qua (13/02).

Như GameSao đã thông tin tới độc giả, bị ảnh hưởng bới coronavirus, Blazes bước vào vòng loại Major với hai stand-in trong đó có Bi “Axx” Xia – người được ca tụng là nữ player số một Trung Quốc.

Chân dung Axx, nữ player Dota 2 Trung Quốc nổi tiếng từ năm 2017

Với kết quả này, Axx đang ở rất gần với tấm vé dự ESL One Los Angeles để trở thành nữ player đầu tiên trong lịch sử có mặt tại một giải đấu thuộc DPC – kể từ khi hệ thống giải đấu này được “khai sinh” vào cuối năm 2017.

Dù có hay không tổ chức esports hàng đầu, Vòng loại Khu vực Trung Quốc vẫn sẽ diễn ra từ từ 11g00 hôm nay (14/02) tới 17/02. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ lên máy bay tới “Thành phố của những Thiên thần” để tranh đấu từ 15-22/3.

Phân chia bảng đấu tại Vòng loại Khu vực Trung Quốc của ESL One LA

Ngược lại, bốn đội từ hạng 4-7 sẽ phải xuống chơi tại Vòng loại Khu vực Trung Quốc của StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3, từ 18-19/02.

2016 (Theo Dot Esports)