OG, nhà vô địch hai kỳ The International gần đây nhất, đang “làm nóng” để chuẩn bị gia nhập cuộc đua tranh tại mùa giải DPC 2019-2020.

Sau khi ngồi ngoài hai Majors đầu tiên, OG sẽ đánh dấu sự trở lại ở vòng loại Major thứ ba, ESL One Los Angeles 2020 – theo thông báo của tổ chức vào đêm qua (14/01).

OG vẫn chưa tích lũy được bất cứ điểm số DPC Point nào trên hành trình giành vé tới thẳng TI10. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đội hình huyền thoại của OG sẽ nhập cuộc ngay lập tức hay họ sẽ sử dụng những nhân sự thay thế để thích ứng với hoàn cảnh.

Sau chức vô địch TI9 tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, hai carry players của OG là Anathan “ana” Pham cùng Topias “Topson” Taavitsainen đã quyết định tạm rời xa sàn đấu chuyên nghiệp vô thời hạn.

Hiện Topson vẫn đang thường xuyên streaming Dota 2 nhưng ana – người được cho là nguyên nhân chính dẫn tới thành công của OG – vẫn “bạt vô âm tín”.

Tương lai của ana và Topson đang là một dấu hỏi lớn với fan hâm mộ OG

Năm ngoái, ana chỉ quay trở lại đội hình OG vào tháng 3 sau khi player người Úc đã lấy lại được cảm hứng và động lực thi đấu. Thế nhung Vòng Sơ loại của ESL One Los Angeles sẽ khởi tranh vào đầu tháng 02 tới và rất có thể OG sẽ buộc phải sử dụng một stand-in từ đâu đó hoặc ngay chính đội hình phụ OG Seed.

Trong vài tuần qua, đang xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Yeik “MidOne” Nai Zheng sắp là người của OG. Và nếu phi vụ chuyển nhượng này được hoàn tất, OG sẽ không cần tới sự giúp sức từ những người ngoài – như họ đã từng hợp tác với Per Anders “Pajkatt” Lille và Igor “iLTW” Filatov nhưng đều không thành công ở mùa giải trước.

Do chưa có bất cứ thành tích nào tại DPC nên OG sẽ buộc phải tham dự Vòng Sơ loại khu vực châu Âu của ESL One Los Angeles – dự kiến khởi tranh vào đầu tháng sau.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, OG sẽ có mặt tại Vòng loại Khu vực châu Âu, nơi họ sẽ đụng độ với một loạt các top teams – từ 09-14/02 – để cạnh tranh 1/3 tấm vé tới Los Angeles, Mỹ dự Major vào giữa tháng 3.

2016 (Theo Dot Esports)