Với việc chưa giành được vé mời tới The International 9 sau hơn nửa mùa giải DPC 2018-2019 đã qua, rõ ràng là PSG-LGD Gaming đang trải qua chuỗi ngày hết sức khó khăn.

Maybe quay trở lại đội hình thi đấu của PSG-LGD vào đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải

Nhưng rất có thể mọi chuyện sẽ khác khi họ cải được thành tích trong những tháng sắp tới. Và ngay từ bây giờ, Đương kim Á quân TI8 đã tiến hành những thay đổi về nhân sự bằng việc đón chào sự trở lại của midlaner “Maybe” và bổ nhiệm cựu support “Yao” vào ban huấn luyện – theo thông báo mới nhất của tổ chức trên các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức.

Ở chiều ngược lại, PSG-LGD đã đưa midlaner “xm” về đội trẻ CDEC Gaming – team cũng vừa có một loạt những điều chỉnh về đội hình thi đấu để chuẩn bị cho nửa cuối mùa giải sau khi đã chọn bỏ qua vòng loại MDL Disneyland Paris Major.

Maybe tạm nghỉ thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp vào cuối tháng 01 vừa qua sau khi cùng với PSG-LGD thất bại trong nỗ lực lọt top 3 tại hai kỳ Majors của mùa giải. Đơn xin nghỉ phép để đi tuần trăng mật với vợ mới cưới của Maybe đã được PSG-LGD chấp thuận cùng với quyết định đưa xm từ CDEC về làm standin.

Tuy nhiên, với xm ở midlane, kết quả của PSG-LGD ở kỳ Major thứ ba vừa qua, DreamLeague Season 11 (The Stockholm Major) cũng vẫn dậm chân tại chỗ ở hạng 5-6. Nó khiến cho họ vẫn chưa đủ điểm DPC Point để đủ điều kiện tới TI9, giải đấu Dota 2 lớn nhất trong năm được tổ chức tại sân nhà Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 8 tới đây.

Tệ hại hơn thế, PSG-LGD còn phải chứng kiến ViCi Gaming đăng quang tại The Stockholm Major qua đó trở thành team Dota 2 Trung Quốc đầu tiên chắc suất tới TI9.

Bên cạnh đó, PSG-LGD cũng đã bổ sung thêm Yao vào ban huấn luyện. Trước đó, Yao đã dành gần như cả sự nghiệp thi đấu Dota 2 kéo dài bảy năm cùng LGD Gaming (trước khi đổi tên thành PSG-LGD) với đỉnh cao là hai lần cán đích hạng ba tại TI2 và TI5.

Gia nhập LGD vào năm 2011 sau khi dẫn dắt Online Kingdom tới TI1 với vai trò đầu tàu. Kể từ đó, Yao trở thành một phần không thể thiếu của LGD để biến team này trở thành một thế lực thực sự trong nên Dota 2 chuyên nghiệp thế giới nói chung và các kỳ TI nói riêng.

Sau vài tháng gắn bó với LGD.Forever Young, team dự bị của LGD, Yao được đôn lên đội hình chính với vai trò đội trưởng vào đầu năm 2017. Sau đó, Yao đã không còn là người của tổ chức PSG-LGD và chuyển sang Team Root từ giữa năm ngoái.

Team Root đã thất bại trong nỗ lực giành vé dự TI8 và đây cũng là lúc Yao ngồi nhà xem PSG-LGD chơi trận Chung kết Tổng TI đầu tiên trong lịch sử. Dù để thua OG và mất cơ hội nâng Khiên Aegis, PSG-LGD vẫn đạt được thành tích tốt nhất sau bảy năm thành lập team Dota 2.

Yao có công không nhỏ giúp LGD vươn mình trở thành một trong những teams Dota 2 hàng đầu thế giới suốt nhiều năm liền

Yao vẫn gắn bó với Team Root cho tới khi team giải tán vào tháng này sau khi thất bai ở một loạt các vòng loại của những giải đấu lớn. Nhận thấy cơ hội thi đấu đỉnh cao đã không còn, Yao quay trở lại “mái nhà xưa” với một vai trò mà anh chưa từng đảm nhận.

Để đập tân sự thất vọng nơi fan hâm mộ, giúp PSG-LGD vô địch Major và đủ điều kiện được mời tới TI9, Yao sẽ phải làm hết sức cùng với HLV hiện tại của team, Yao “QQQ” Yi.

Tính tới sau The Stockholm Major, PSG-LGD đang sở hữu 2,790 DPC Points và vẫn cần hơn 1,000 điểm nữa – theo thống kê của liquidpedia – để chắc chắn có mặt tại TI9.

BXH DPC tính tới sau The Stockholm Major. Các teams cần phải sở hưu tối thiểu 3,821 DPC Points nếu muốn nhận vé mời tham gia TI9 từ Valve

PSG-LGD đã được mời tới Vòng loại Khu vực Trung Quốc của MDL Disneyland Paris Major – giải Major thứ 4/5 thuộc DPC – nơi họ sẽ chạm trán với một loạt các top teams từ 30/3-01/4 với mục tiêu lọt top 3 nhằm giành quyền đi tiếp.

Tám teams góp mặt tại Vòng loại Khu vực Trung Quốc của MDL Disneyland Paris Major

ABC