T1 đặt niềm tin vào hai stand-ins từng là đồng đội cũ của Mushi

T1 đã đưa về cặp đôi players kỳ cựu người Singapore sau khi mới thải loại đồng loạt Dominik “Black^” Reitmeier và Yixuan “Xuan” Guo hồi đầu tuần. Động thái thay đổi nhân sự được đưa ra sau khi team Dota 2 Hàn Quốc liên tục thất bại ở những vòng loại – đáng kể nhất là tại Vòng Sơ loại khu vực Đông Nam Á của ESL One Los Angeles 2020 vào đầu tháng trước.

Để lấp đầy khoảng trống trong đội hình, T1 đang thử nghiệm hai stand-ins là carry Galvin “Meracle” Kang cùng support Wilson “Poloson” Koh.

Đội hình hiện tại của T1

Điều đó có nghĩa là ngoại trừ thành viên người đồng hương Lee “Forev” Sang-don, người được coi là hạt nhân trong đội hình Dota 2 của tổ chức esports Hàn Quốc, T1 là sự pha trộn của toàn những players tới từ Singapore và Indonesia.

Hiện T1 đang bước vào những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Thailand Celestial Cup S2 – giải đấu online trị giá 14,000 USD, kéo dài từ 13/3-25/3. Cách đây ít giờ, đội hình mới của T1 đã hòa hai trận liên tiếp trước hai teams vô danh là Hillary Gaming và ex-Lowkey – qua đó đứng trước viễn cảnh bị loại từ sớm.

 

Kết quả và lịch thi đấu còn lại của T1 tại vòng bảng Thailand Celestial Cup S2

Cả Meracle và Poloson đều là những pro players kỳ cựu từng sát cánh lâu năm tại các tổ chức như First Departure hay Resurgence. Họ mới gia nhập Alpha x Hashtag hồi đầu mùa giải này rồi sau đó là một phần của dự án Team IO do Khoo “Ohaiyo” Chong Xin cùng Chai “Mushi” Yee Fung thành lập – nhưng tất cả đều thất bại.

Meracle để lại ít nhiều dấu ấn trong cộng đồng Dota 2 quốc tế với lối chơi split-push trên nhiều heroes, đặc biệt là Naga Siren. Thậm chí, player sinh năm 1996 còn là một trong những người tiên phong trong cách chơi splut split-pushing “hổ báo”, chấp nhận dive trụ chặn creeps.

Kể từ khi thông báo thành lập team Dota 2 vào tháng 8 năm ngoái, T1 đã nhiều lần “thay máu” nhân sự nhưng vẫn chưa thể gặt hái được bất cứ thành công nào đáng kể. Họ vẫn đang mải miết đi tìm tấm vé tham dự một giải đấu thuộc DPC 2019-2020 trong nửa cuối mùa giải còn lại.

Nếu quan tâm, bạn có thể theo dõi ngày thi đấu cuối cùng của T1 tại vòng bảng  Thailand Celestial Cup S2 từ 11g00 ngày mai (20/3) gặp Freeman.

VP “dứt tình” với HLV Trưởng giữa mùa nghỉ tránh dịch COVID-19

Anatoly “Boo1k” Ivanov đã là người tự do trên thị trường chuyển nhượng sau một năm rưỡi đảm nhận vai trò dẫn dắt Virtus.pro.

Là cựu HLV của Gambit Esports, Boo1k gia nhập VP trước thềm The International 9 để kết hợp với Arsenij “ArsZeeqq” Usov với mục tiêu xóa “dớp” cho team Dota 2 hùng mạnh nhất CIS tại giải đấu Dota 2 lớn nhất hành tinh.

Trong khi ArsZeeqq tập trung vào chuyên môn, lên chiến lược trong giai đoạn draft thì Boo1k lại có nhiệm vụ cải thiện khả năng giao tiếp giữa các players. Thế nhưng bộ đôi HLV này lại không chứng tỏ được nhiều tại TI9, giải đấu VP gây thất vọng tràn trề với thứ hạng 9-12.

Sau kỳ TI tệ hại đó, Boo1k được thăng chức lên HLV Trưởng và thay thế hoàn toàn vai trò của ArsZeeqq đã rời đi.

Bước vào mùa giải mới, Boo1k cùng VP bắt đầu một hành trình mới khi chia tay nhiều trụ cột và trải qua kha khá đợt biến động nhân sự. Ban đầu, họ tìm đến hai pub stars chưa từng có kinh nghiệm thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp và hoán đổi vai trò cho một player CIS đã gây dựng được tên tuổi.

Roman “Resolut1on” Fominok vẫn đang tỏ ra chật vật trong việc thích nghi với vị trí offlaner mới mẻ thay vì carry quen thuộc. Trong khi đó, VP đã thẳng tay loại bỏ hai tài năng trẻ sau khi không thể vượt qua vòng loại Major đầu tiên của mùa giải, MDL Chengdu Major.

Không may cho VP, khi đội hình mới của họ đang có dấu hiệu “vào form” và chắc suất dự ESL One Los Angeles, Major thứ ba thuộc DPC, thì giải đấu phải hủy bỏ do ảnh hưởng của coronavirus.

Trong bối cảnh thiếu vắng giải LAN trong ít nhất là vài tháng tới và có nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại tất cả, lên kế hoạch cho phần còn lại của mùa giải, VP không còn muốn gắn bó với Boo1k nữa.

Antony đã làm rất nhiều việc cho VP tại TI9 và đóng góp không đếm xuể cho giai đoạn cải thiện đội hình sau giải đấu đó”, Sergey Glamazda, Tổng Giám đốc của tổ chức CIS, tri ân cựu HLV Trưởng người Nga sinh năm 1990. “Chúng tô muốn gửi lời cám ơn tới anh ấy vì những ý tưởng táo bạo và nỗ lực tuyệt vời trong tập luyện. Chúc Boo1k những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp tương lai.

VP là một trong bốn teams Dota 2 CIS xác nhận tham gia giái đấu từ thiện WeSave! Charity Play – bên cạnh những Natus Vincere, B8 và HellRaisers.

VP sẽ chạm trán với HellRaisers vào lúc 23g00 ngày 22/3.

None