Đừng có hỏi tôi nữa, cậu ta đã tự ý rời khỏi team”, Zhang “xiao8” Ning, ông chủ kiêm HLV của EHOME, nói về trường hợp của Luo “eGo” Bin trên tài khoản Weibo cá nhân vào hôm qua (01/3).

eGo đã đột ngột rời bỏ gaming house của EHOME ngay giữa đêm khuya mà không thông báo với bất kỳ ai

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho xiao8 liên quan đến việc eGo đã không còn người của tổ chức kể từ hôm 28/02 vừa qua.

eGo đang là một trong những tài năng trẻ tuổi trong giới Dota 2 chuyên nghiệp Trung Quốc. Dù mới chỉ 17 tuổi, thế nhưng eGo đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khoảng một năm qua hai màu áo CDEC Gaming và EHOME.

Khởi đầu của eGo tại EHOME hồi đầu mùa giải này là rất khó khăn khi anh cùng với những người đồng đội mới phải mất vài tháng trời để tìm thấy sợi dây liên kết giữa các players và sẵn sàng cho những giải đấu lớn.

Kể từ tháng 01/2019, EHOME mới vươn mình trở thành một thế lực đáng gờm của Dota 2 Trung Quốc. Sau khi có được chức vô địch The Bucharest Minor, EHOME đã cán đích hạng sáu tại The Chongqing Major – đây lần lượt là các giải Minor và Major thứ hai thuộc DPC 2018-2019.

eGo đã cùng với EHOME lên ngôi tại The Bucharest Minor vào giữa tháng 01 năm nay

Thế nhưng khi chưa kịp khẳng định mình tại các giải đấu mang tầm cỡ lớn hơn, EHOME đã đối mặt với một loạt những rắc rối không hề liên quan tới Dota 2 vào tháng 02.

Vượt qua vòng loại Trung Quốc và đủ điều kiện đến với DreamLeague Season 11 (hay còn gọi là The Stockholm Major), giải Major thứ ba thuộc DPC, EHOME nhận ra rằng họ buộc phải tìm kiếm một standin player để thế chỗ eGo – người chắc chắn không thể hoàn tất thủ tục xin visa đi Thụy Điển do chưa 18 tuổi.

Thông qua trang Weibo chính thức, EHOME xác nhận rằng Yang “END” Pu sẽ thay thế eGo tại The Stockholm Major.

Tuy nhiên, điều bất thường đã xảy ra khi eGo đã bị EHOME gạch tên khỏi đội hình thi đấu khiến dấy lên những nghi vấn từ phía fan hâm mộ. xiao8 đã trả lời tất cả những câu hỏi và chia sẻ một tin nhắn riêng tư giữa anh và eGo trước khi player 17 tuổi này rời bỏ gaming house giữa đêm khuya.

Tin nhắn eGo gửi cho xiao8 có nội dung như sau:

Tôi biết đây không phải là cách làm tốt nhất và tôi có thể đưa đồng đội vào tình huống khó xử. Nhưng để tự bảo vệ mình, tôi cảm thấy mình không thể chơi tốt trong team và tình trạng sức khỏe đang là một vấn đề. Đương nhiên, tôi có thể chọn ở lại team và tiếp tục chơi như vậy. Nhưng bằng cách nào đó tôi đãd dánh mất sự hứng thú nên tôi sẽ rời đi. Tôi mong anh có thể đồng ý.

Theo xiao8, eGo đã không nói vấn đề của anh với bất cứ HLV hay đồng đội nào tại EHOME. “Áp lực là quá lớn với một player trẻ tuổi như cậu ta để có thể xử lý nó. Cậu ta chẳng nói điều đó với bất cứ players hay người quản lý nào cả. Khi tôi ngủ dạy, cậu ta đã đi rồi” – trích lời xiao8.

Mất eGo vào đúng thời điểm nhạy cảm, EHOME còn đang phải đau đầu nghĩ cách tìm người thay thế cho Zhang “Faith_bian” Ruida. Theo đó, cựu vô địch The International 6 đã bị chấn thương trong buổi chụp hình trước thềm MDL Macau 2019 cách đây một tuần lễ và điều này ngăn cản anh thi đấu Dota 2 một thời gian chưa rõ là bao lâu.

Cụ thể hơn, Faith_bian đã được các bác sĩ chẩn đoán gẫy xương cánh tay và cần phải phẫu thuật. Theo những bức ảnh được Faith_bian đăng tải trên tài khoản Weibo cá nhân, anh đã xuất viện cách đây ít hôm và hoàn toàn có thể sinh hoạt đời thường.

Dự kiến, EHOME sẽ bay sang Thụy Điển sau đây chưa đầy hai tuần để chuẩn bị cho The Stockholm Major. Hiện team Dota 2 Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến standin thế chỗ Faith_bian tại Major. Nhưng nhiều khả năng, xiao8 sẽ buộc phải tiếp tục đóng thế - tương tự như những gì anh đã làm tại MDL Macau, giải đấu mà EHOME xếp hạng 7-8 chung cuộc.

EHOME hiện đang đứng thứ 8 trên BXH DPC với 720 điểm. Do đó, họ sẽ buộc phải có những kết quả khả quan ở nủa mùa giải còn lại của DPC nếu muốn giành vé mời tới The International 9.

ABC (Theo VPEsports)