Nhà vua của Dota 2 thế giới vẫn được ưu ái MDL Disneyland Paris Major, giải Major thứ tư thuộc DPC 2018-2019, bất chấp phong độ tệ hại mà họ đã thể hiện kể từ sau chức vô địch The International 8.

Theo thông báo của OG trên các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức vào tối qua (25/3), họ đã nhận được lời mời tham dự Vòng loại Khu vực (Closed Qualifier) châu Âu của MDL Disneyland Paris Major từ BTC Mars Media.

Theo đó, OG sẽ phải cạnh tranh với một loạt các “ông lớn” của Dota 2 châu Âu ở thời điểm hiện tại – bao gồm Team Secret, Team Liquid hay Ninjas in Pyjamas – từ 28/3-01/4 để xác định các đại diện của khu vực giành vé tới Major.

Thành phần các teams tại Vòng loại Khu vực châu Âu của MDL Disneyland Paris Major

Hiện Mars Media vẫn chưa công bố số lượng các suất dành cho sáu khu vực trong số tổng cộng 15 teams tham gia tranh tài tại MDL Disneyland Paris Major.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, OG đều nhận được vé mời tới Vòng loại Khu vực châu Âu của 4/5 kỳ Majors thuộc DPC. Sau khi xin rút lui khỏi The Kuala Lumpur Major hồi đầu mùa giải, OG đã có hai lần liên tiếp cán đích hạng 5-6 tại các vòng loại của The Chongqing Major và DreamLeague Season 11 (The Stockholm Major).

Kết quả này khiến cho ĐKVĐ TI vẫn chưa đủ điều kiện để góp mặt ở bất cứ một giải Major nào kể từ khi DPC khởi tranh vào tháng 10 năm ngoái.

Bên cạnh việc thất bại ở các Vòng loại Khu vực châu Âu của các giải Majors, OG còn thi đấu chật vật tại những giải Minors mà họ góp mặt. Cụ thể, OG chỉ có được thứ hạng 5-6 tại The Bucharest Minor và gần đây nhất là StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor cách đây nửa tháng.

Tệ hơn thế, sau khi mùa giải đã đi được hơn nửa chặng đường, OG vẫn chưa “đút túi” bất cứ điểm số DPC Point nào – khiến cho cơ hội để họ tới thẳng TI9 trở nên rất mông lung.

Tuy nhiên, trong giai đoạn còn lại của DPC, fan hâm mộ có thể tiếp tục đặt niềm tin vào sự trở lại mạnh mẽ của OG khi họ vừa kết thúc bốn tháng không có sự phục vụ của ngôi sao carry player “ana”.

Theo thông báo phát ra vào hôm 14/3 vừa qua, ana đã có mặt tại gaming house của OG để cùng nhau tập luyện và lấy lại cảm giác tốt nhất nhằm chuẩn bị cho phần còn lại của DPC.

Đây là lần thứ hai ana quay trở lại khoác áo OG và trong lần trước đó, player người Australia đã chứng minh anh là một trong những carry tài năng nhất thế giới.

Quay trở lại mùa giải 2016-2017, ana đã cùng OG đoạt cú đúp Valve Major và bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài sau TI7 rồi quay trở lại khi team cần anh nhất. Khi mà tất cả mọi người đều không coi OG là ứng viên cho ngôi vô địch TI8, ana đã xuất hiện và giúp team vượt qua vòng loại để tiến thẳng tới vị trí nâng Khiên Aegis tại Rogers Arena, Vancouver, Canada trước sự trầm trồ, thán phục của hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.

Red Bull đã đăng tải một bài bình luận về carry player của OG sau chiến dịch TI8, gọi ana là MVP của giải đấu esports đắt giá nhất lịch sử.

Nên nhớ rằng OG vẫn chưa tích lũy được dù chỉ là một điểm DPC Point và họ buộc phải cán mốc 3,821 – theo thống kê của liquidpedia – để trở thành 1/12 teams được Valve mời tới TI9 nhất là khi metagame sẽ thay đổi đáng kể sau Patch 7.21d.

Thực tế thì cơ hội vẫn chia đều cho OG cùng tất cả các đối thủ còn lại bởi mùa giải vẫn còn tới hai giải Majors/Minors cho đến cuối tháng 6 tới đây.

BXH DPC tính tới sau The Stockholm Major vừa qua. Hiện đã có bốn teams sớm giành vé đến TI9 lần lượt là Virtus.pro, Secret, Evil Geniuses và ViCi Gaming

Chịu