Tigers lại vừa thất bại tại Vòng loại Khu vực Đông Nam Á của ESL One Birmingham 2019 vào tối qua (11/4). Đây là thông tin không khiến cho cộng đồng Dota 2 quá bất ngờ bởi Tigers vẫn đang sống trong những tháng ngày tồi tệ kể từ khi họ đoạt được chức vô địch DreamLeague Season 10 – giải Minor đầu tiên thuộc DPC 2018-2019 – vào đầu tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, đáng nói hơn cả là việc Tigers đã lần đầu tiên trong mùa giải sử dụng cùng lúc tới hai standin players với mục đích giành vé dự ESL One Birmingham.

Theo đó, team Dota 2 có trụ sở tại Malaysia đã đặt niềm tin vào “Poloson”, support player thuộc biên chế WarriorsGaming.Unity, và carry vô danh “abraXas” – người thậm chí còn không có trong cơ sở dữ liệu của liquidpedia.

Ngoài ra, Tigers còn đưa trở lại “458” vào đội hình sau nghi vấn kick player người Việt Nam. Nhưng khác với những trận đấu trước đó, lần này 458 được đảm nhận vai trò midlaner sở trường để thay thế cho “Dendi”.

Đội hình lạ hoắc được Tigers sử dụng tại Vòng loại Khu vực ĐNÁ của ESL One Birmingham

Nhưng mọi thứ không diễn biến theo đúng với những gì Tigers mong muốn. Không có Dendi và “Xepher” trong đội hình, Tigers đã trải qua hai ngày thi đấu đáng quên khi lần lượt để thua TNC Predator và Mineski. Qua đó, họ đã đánh mất luôn suất dự ESL One Birmingham.

Xem lại hai thất bại của Tigers trước TNC và Mineski

Tigers chỉ thắng được 1/3 trận đã đấu và đó là trước đối thủ “tí hon” Team Ampify tới từ Philippines. Nhưng chừng đó là không đủ để lấp liếm đi sự yếu kém, bạc nhược ở hai thất bại với cùng tỉ số 0-2 trước các top teams của khu vực ĐNÁ.

Cục diện Vòng loại Khu vực ĐNÁ của ESL One Birmingham

Kết quả đáng thất vọng này đến ngay sau khi Tigers để thua DeToNator ở trận Chung kết Cobx Masters 2019. Và dĩ nhiên họ đang phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích dành cho màn trình diễn kém cỏi, khả năng draft của đội trưởng “1437” và cả sự vắng mặt khó hiểu của cặp đôi Dendi – Xepher.

Nhiều người tỏ ra cực kỳ thất vọng với thành tích bết bát của Tigers và yêu cầu họ nên đi đên quyết định giải tán

Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng Tigers đã phần nào giải đáp thắc mắc cho fan hâm mộ thông qua Story trên tài khoản Instagram chính thức vào đêm qua.

Tigers cho biết, lý do Dendi không tham gia thi đấu cùng team là do phải có mặt tại châu Âu vào cuối tuần này để tham dự một vài sự kiện với tư cách cá nhân. Do đó, có thể hiểu rằng, Tigers chưa có ý định thay thế Dendi và việc 458 chơi ở midlane cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Vào tháng 02 vừa qua, cũng đã từng xuất hiện những tin đồn liên quan tới việc Dendi chia tay với Tigers.

Về phía Xepher, player này hiện đã bị đưa vào danh sách dư bị của team – Tigers thông tin thêm về việc họ đang thử việc một vài tân binh để sớm tiến hành những thay đổi trong đội hình thi đấu và đều “phấn khích với những gì đang diễn ra”.

Hiện vẫn chưa rõ ý định trong tương lai gần của Tigers là như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn Tigers phải làm đó là phải ổn định tâm lý nội bộ và cải thiện phong độ nhanh nhất có thể nếu không muốn biến đây trở thành một mùa giải bỏ đi như năm ngoái.

Trước mắt, Tigers sẽ phải chuẩn bị cho các vòng loại của giải Major/Minor cuối cùng thuộc DPC bắt đầu khởi tranh vào đầu tháng sau. Dù vẫn chưa tích lũy được bất cứ điểm số DPC Point nào, nhưng về lý thuyết, Tigers vẫn có thể giành vé đặc cách tham gia The International 9 nếu có đủ 3,691 điểm – theo thống kê của liquidpedia.

Chịu