Đã gần một tháng kể từ khi những phần hướng dẫn chơi các heroes (tạm gọi là guide) phổ biến nhất trong Dota 2 của Michael “Torte de Lini” Cohen đã bị gỡ bỏ khỏi game. Theo thông báo của Torte de Lini trên tài khoản Twitter cá nhân vào đầu tháng trước, lý do anh quyết định ngừng dự án làm guide bởi thiếu hụt về nguồn lực cũng như không có được sự quan tâm đủ lớn từ phía cộng đồng.

Tôi đã đạt được mọi thứ mình muốn với những phần hướng dẫn và không còn động lực để tiếp tục dự án miễn phí này”, Torte de Lini giải thích lý do chính khiến anh muốn thôi việc hỗ trợ cộng đồng người chơi Dota 2 vào hôm 08/02.

Thông tin này gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng người chơi và chia họ thành hai phe tách biệt: ca ngợi đóng góp của Torte de Lini và bày tỏ sự tiếc nuối khi dự án làm guide đã khép lại, trong khi số còn lại tỏ ra vui vẻ khi cho rằng những phần hướng dẫn chơi này không còn có ích như trước nữa.

Tuy nhiên, sau khoảng ba tuần tạm nghỉ, có vẻ như Torte de Lini sẽ quay trở lại với dự án mà anh đã bắt tay vào làm cách đây sáu năm khi đã có người sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho nhà sáng tạo nội dung này.

Cụ thể, một công ty cá cược đã tài trợ cho nhiều teams, nhà sáng tạo nội dung và các streamers đã công khai bày tỏ sự ủng hộ với Torte de Lini.

Đây dưòng như là một tin tốt lành dành cho Torte de Lini cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung in-game khác khi đây rõ ràng không phải là một thứ mà Valve có thể đáp ứng được cho họ.

Theo thông báo, công ty cá cược đã sẵn sàng hỗ trợ Torte de Lini tiếp tục làm guide và sẽ có một vài điều khoản được nhà tài trợ đính kèm.

[…]chúng tôi đã liên hệ xem liệu anh ấy có hứng thú tiếp tục (làm guide) và đổi lại, cho chúng tôi quảng bá thương hiệu”, trích lời nhà tài trợ và họ cho biết thêm rằng, “chúng vẫn sẽ là những phần hướng dẫn chơi mà các bạn đã biết và yêu thích, nhưng giờ tên của chúng tôi cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Dự án làm guide của Torte de Lini đã khép lại sau sáu năm

Theo Torte de Lini, trước mắt anh sẽ cho ra mắt một “show Dota nhỏ” và

Valve chưa bao giờ cho thấy sự ủng hộ ý tưởng các công ty đưa thương hiệu của họ vào game. Vào tháng 8 năm ngoái, trong cuộc gặp gỡ giữa các teams tham dự The International 8, Valve đã yêu cầu tất cả không được nhận tài trợ từ các công ty cá cược và hủy bỏ hợp đồng với họ càng sớm càng tốt.

Cách duy nhất mà các teams được phép quảng bá các thương hiệu tài trợ trong game là hiển thị ở ngay phía sau nickname của player hoặc logo hiện diện trên banner.

Nhìn vào thông điệp rõ ràng và quyết liệt từ phía Valve, rõ ràng gợi ý quảng cáo của một hãng cá cược xuất hiện trong guide của Torte de Lini có thể sẽ không được phép xuất hiện trong Dota 2.

Hiện Valve chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến thông tin trên.

ABC (Theo VPEsports)